Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận tại hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận tại hội nghị

Ngày 31/12 tại Hà Nội, Hội nghị của Chính phủ với các địa phương, triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011 đã kết thúc sau 2 ngày làm việc.

 

Nêu bật những thành quả đất nước đã đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh năm 2010, Việt Nam đã vượt qua nhiều thách thức khó khăn như khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu tiếp tục tác động lớn vào nền kinh tế trong nước, thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề...

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Việt Nam đã thực hiện tốt mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã làm được, Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại yếu kém trong năm 2010. Đó là kinh tế vĩ mô của Việt Nam chưa ổn định, thể hiện rõ là giá cả tăng cao, lãi suất cao; năng suất, chất lượng cạnh tranh chưa cao...

Những vấn đề bức xúc của xã hội giải quyết chưa được nhiều như tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông...; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Chính phủ cũng như chính quyền các cấp còn nhiều vấn đề tồn tại (quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, rừng...); quản lý về doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp nhà nước chưa tốt...

Thủ tướng nêu rõ Chính phủ nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế cũng như các địa phương cần rút kinh nghiệm để cùng nhau khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ công tác năm 2011, Thủ tướng đề nghị các bộ, địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011 ngay từ đầu ngày đầu năm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính quyền, quốc phòng an ninh...; trong đó cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, công việc cần triển khai trong từng thời gian, từng lĩnh vực cụ thể.

Trong lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh phải tập trung ổn định cho được kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Thủ tướng nhấn mạnh cả Trung ương và địa phương phải chung sức giải quyết vấn đề này, nhất là trong dịp Tết sắp tới, để kiềm chế lạm phát, kiểm soát giá cả.

Thủ tướng nhắc nhở trong vấn đề kinh tế, có rất nhiều việc cần triển khai nhưng thời gian tới cần tập trung làm thật tốt 2 việc là kiểm soát giá cả và lãi suất; các bộ, ngành và địa phương cần có sự chuẩn bị tốt cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Về các vấn đề xã hội cần tập trung nguồn lực để giải quyết các vấn đề về việc làm, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị năm 2011, Chính phủ và các bộ, ngành và địa phương cùng nhau nâng cao hơn nữa chất lượng năng lực dự báo tình hình, phải dự báo đúng thì phản ứng chính sách mới kịp thời, hiệu quả.

Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế trong quản lý điều hành, trong đó đặc biệt chú ý tới các lĩnh vực về quản lý đất đai, khoáng sản, rừng, môi trường; rà soát lại thể chế để quản lý doanh nghiệp tốt hơn.

Thủ tướng lưu ý trong năm tới, cần chú ý công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn và đề ra các chủ trương, chính sách hiệu quả; đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung pháp luật cho phù hợp; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành trung ương với địa phương cần được tăng cường hơn nữa.

Thủ tướng đề nghị công tác thông tin, tuyên truyền cần được làm tốt để tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, quyết tâm thực hiện thành công những nhiệm vụ đề ra trong năm 2011.

Thảo luận về nhóm giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành cần tập trung đầu tư cho 3 vùng kinh tế trọng điểm là Bắc Bộ, Nam Bộ và miền Trung.

Theo đại biểu khi 3 "đầu tàu" này chuyển động, phát triển mạnh sẽ kéo theo sự phát triển lan tỏa tới các tỉnh xung quanh, trong đó cần chú trọng đầu tư về cơ sở hạ tầng, kết nối hạ tầng giao thông.

"Nếu chúng ta đầu tư dàn trải trong bối cảnh nguồn ngân sách có hạn thì sẽ phân tán sức mạnh, không hiệu quả," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh và nhiều đại biểu khác cùng tán thành với quan điểm này và nhấn mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm là chủ trương đúng đắn, mang tính chiến lược, trong đó phải có giải pháp đột phá và tăng cường đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, chú trọng kết nối các hạ tầng liên vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; xây dựng chương trình kinh tế biển để đảm bảo phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đánh giá vừa qua lãi suất cho vay của các ngân hàng rất cao nên các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đề nghị Chính phủ có giải pháp điều chỉnh mặt bằng lãi suất, xử lý nghiêm các ngân hàng tăng cao lãi suất huy động dẫn tới lãi suất cho vay quá cao để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, phục vụ tăng trưởng...

Rất nhiều ý kiến phát biểu đề nghị Chính phủ cần quan tâm, khắc phục vấn đề thiếu điện trong thời gian qua, đảm bảo điện phục vụ cho đời sống nhân dân cũng như phục vụ sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh đề nghị Chính phủ có chính sách phù hợp trong giáo dục và đào tạo; quan tâm và cấp từ ngân sách cho việc xây nhà bán trú dân nuôi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho rằng ngoài hỗ trợ 62 huyện nghèo cần có chính sách cho huyện cận nghèo; đầu tư cho hệ thống đường vào trung tâm xã; xây dựng nhà cho người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội; hỗ trợ cai nghiệp và hỗ trợ việc làm cho người sau cai; hỗ trợ địa phương xây dựng mô hình làng xã sống chung với lũ, hỗ trợ nguồn lực xây dựng nông thôn mới...

Thủ tướng cho biết các ý kiến phát biểu đóng góp của các địa phương và bộ, ngành tại hội nghị sẽ được tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 trong vài ngày tới, để có phương hướng điều hành nhất quán ngay từ những ngày đầu năm 2011./.

                                                                                       Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục