Đ/c Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ trao bằng khen của BCĐ tỉnh cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc.

Đ/c Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ trao bằng khen của BCĐ tỉnh cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc.

(HBĐT)- Ngày 7/1, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh đã tổ chức hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2007 – 2010. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh đã dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV; thành viên ban chỉ đạo CVĐ tỉnh; thường trực các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị về tổ chức CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai CVĐ một cách nghiêm túc, đồng bộ, tạo ra phong trào thi đua rộng lớn và kịp thời thể chế hóa các bước, các nội dung sát hợp với thực tế. Vì vậy, việc triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở đã đạt hiệu quả cao.

 

Để nội dung CVĐ đến được với cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác tuyên truyền đã được BCĐ các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú. Hàng năm, các huyện, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc đều tổ chức học tập xong các chuyên đề của CVĐ với 98% cán bộ, đảng viên tham gia. Toàn tỉnh đã tổ chức được 1.105 lớp nghiên cứu, học tập, 141 buổi tọa đàm, nói chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau khi học tập chuyên đề của từng năm, hầu hết, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác viết thu hoạch nêu lên nhận thức về tấm gương đạo đức của Bác Hồ và đề ra phương hướng phấn đấu rèn luyện, làm theo. Thông qua CVĐ đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

          

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

 

Ngoài ra, các cấp, ngành đã gắn thực hiện CVĐ với thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, CCHC và lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Do đó  đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ổn định chính trị, phát triển KT – XH, giữ vững QP – AN, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

 

Tuy nhiên, qua 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa có nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò của CVĐ. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời, nghiêm túc. Việc phát hiện và nhân rộng các điển hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa được chú trọng.

 

Tại hội nghị đã có 8 tập thể, cá nhân tiêu biểu phát biểu tham luận chia sẻ những việc làm tốt, cách làm hay và những bài học kinh nghiệm quý báu để đạt được những kết quả quan trọng sau 4 năm thực hiện CVĐ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ của tỉnh đã đánh giá cao kết quả thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ phải tu dưỡng, rèn luyện từ việc nhỏ đến việc lớn mà phải tính toán đến lợi ích của nhân dân trong đề ra chủ trương, chính sách phát triển KT- XH. Triển khai thực hiện CVĐ cũng cần phải có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng nhân rộng những cách làm hay, tấm gương tốt. Đồng thời cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về nội dung tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là tuyên truyền trong thế hệ trẻ và kịp thời động viên, cổ vũ những tấm gương người tốt, việc tốt thực hành đạo đức cách mạng trên tất cả các lĩnh vực.

 

Ghi nhận những kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 15 cá nhân; Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh tặng bằng khen cho 46 tập thể, 67 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

 

 

                                                                                           Hoàng Nga

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục