Công nhân Tổng Công ty Truyền Tải Quốc gia tăng cường công tác vận hành tại trạm biến áp 500 Kv Sơn La

Công nhân Tổng Công ty Truyền Tải Quốc gia tăng cường công tác vận hành tại trạm biến áp 500 Kv Sơn La

Các địa phương thông báo nhanh kết quả Ðại hội lần thứ XI của Ðảng Ngày 25-1, Ðảng ủy khối Dân - Chính - Ðảng TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Ðua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ðảng ủy khối Dân - Chính - Ðảng TP Hồ Chí Minh ôn lại chặng đường lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Bác Hồ kính yêu. 81 năm qua, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành những thắng lợi to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vững bản chất cách mạng  và khoa học, trung thành với giai cấp và dân tộc, vững vàng trước mọi thách thức và sáng suốt trong vai trò lãnh đạo của mình.

Những năm qua, Ðảng bộ khối Dân - Chính - Ðảng TP Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'; tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Ðảng và đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới...

Dịp này, Ðảng ủy khối Dân - Chính - Ðảng TP Hồ Chí Minh đã trao tặng huy hiệu 60  năm tuổi Ðảng cho một đồng chí, 50 năm tuổi Ðảng cho hai đồng chí, 40 năm tuổi Ðảng cho ba đồng chí và 30 năm tuổi Ðảng cho 15 đồng chí.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa quyết định trao tặng Huy hiệu Ðảng đợt 3-2 cho 1.260 đồng chí, trong đó, 155 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng; 245 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng; 296 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Ðảng và 564 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Ðảng.

Ngày 25-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố khu vực phía nam để thông báo nhanh kết quả Ðại hội lần thứ XI của Ðảng và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Dự hội nghị, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố từ Ðà Nẵng trở vào, Giám đốc các trường chính trị, lãnh đạo các cơ quan báo chí, Ðảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các báo cáo viên...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã giới thiệu về quá trình chuẩn bị các Văn kiện và công tác nhân sự BCH T.Ư; nội dung chính của các Văn kiện; kết quả bầu BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư... Ðồng chí Nguyễn Bắc Son  phát biểu ý kiến nêu rõ: Ðại hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra. Ðại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta. Ðại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Ðiều lệ Ðảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào BCH T.Ư khóa XI. Thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu vì mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các cơ quan thông tin đại chúng, các báo cáo viên các tỉnh, thành phố tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân về kết quả Ðại hội lần thứ XI của Ðảng; tuyên truyền các hoạt động tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các Văn kiện Ðại hội; tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Sáng 25-1, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức trọng thể buổi họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam; thông báo nhanh kết quả Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng và mừng Xuân Tân Mão. Ðông đảo các đại biểu là các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố, thị xã, lực lượng vũ trang, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí  lão thành cách mạng đã đến dự...

Ðồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đã ôn lại lịch sử của Ðảng ta trong 81 năm qua. Trong thực hiện đường lối đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, yêu nước đã và đang được Ðảng bộ, nhân dân tỉnh Tiền Giang phát huy, biến quyết tâm thành hành động cách mạng, sáng tạo trong lao động, sản xuất đưa  Tiền Giang từ một tỉnh nông nghiệp, kinh tế chậm phát triển, đời sống của nhân dân còn khó khăn, đến nay đã trở thành một tỉnh có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Với niềm tự hào về Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Ðảng, ra sức 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh', đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tổ chức Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2011 và mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ 9, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng.

Ngày 25-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Ðồng đã tổ chức gặp mặt mừng Ðảng, mừng Xuân các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí và cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh. Ðồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả  Ðại hội lần thứ XI của Ðảng; thông tin những nét mới của Ðại hội lần này và khẳng định Ðại hội lần thứ XI của Ðảng thành công tốt đẹp. Từ thành công của Ðại hội đã tạo niềm tin, sức mạnh mới cho Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Ðồng cùng cả nước phấn đấu, vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

                                                                                         Theo ND

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục