Tổng Bí thư, Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào

Tổng Bí thư, Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào

Chiều 18/2, tại Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã tiếp thân mật ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sang thông báo về kết quả Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Ông Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các vị lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc thông điệp, thư cảm ơn, lời thăm hỏi thân thiết, và lời chúc mừng năm mới nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Ông Hoàng Bình Quân đã giới thiệu với Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào về kết quả tốt đẹp của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 của Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân tộc trong việc tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển đường lối đổi mới, nhằm mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ông Hoàng Bình Quân bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc đã giành được trong công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Nhân dịp này, ông Hoàng Bình Quân đã trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào bày tỏ cảm ơn sâu sắc về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cử Đặc phái viên sang thông báo trực tiếp, kịp thời cho lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc về kết quả của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự coi trọng cao độ của Tổng Bí thư và các vị lãnh đạo Việt Nam đối với việc tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Nồng nhiệt chúc mừng thành công của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, giành nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cũng là cơ sở cho sự phát triển của mỗi nước.

Nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đưa quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Trung Quốc-Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào cũng thông báo với ông Hoàng Bình Quân một số nét khát quát về thành tựu của Trung Quốc trong việc thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 11 và kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XVII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng thời chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng năm mới nồng nhiệt tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sớm sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và đề nghị hai bên sẽ tăng cường giao lưu cấp cao một cách toàn diện, thiết thực.

Cùng ngày, tại Bắc Kinh, ông Hoàng Bình Quân đã có cuộc hội đàm với ông Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc./.

                                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục