Một số hộ dân ở xã Mường Chiềng (Đà Bắc) đã che chắn chuồng trại, giữ ấm cho gia súc.

Một số hộ dân ở xã Mường Chiềng (Đà Bắc) đã che chắn chuồng trại, giữ ấm cho gia súc.

(HBĐT) - Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong năm 2011 kéo dài từ ngày 2/1/2011 đến hết ngày 8/2 đã gây thiệt hại lớn cho chăn nuôi. Trong đó, tỉnh ta đã có 2.006 con gia súc chết do đói, rét. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán, với các đợt không khí lạnh tăng cường, số lượng trâu, bò chết rét tại tỉnh ta tiếp tục tăng lên.

 

Đồng chí Lương Thanh Hải – Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh khẳng định: Công tác phòng chống đói rét cho trâu bò vụ đông xuân 2010 – 2011 đã được chủ động triển khai từ đầu tháng 11/2010. Ngày 4/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai sản xuất vụ đông - xuân năm 2010 – 2011, trong đó nhấn mạnh nội dung triển khai các biện pháp phòng - chống đói rét gia súc. Ngay trong ngày, Sở NN và PTNT đã có công văn gửi UBND các huyện, thành phố đề nghị chủ động triển khai các biện pháp phòng - chống đói, rét cho trâu, bò. Phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng cán bộ thú y xã đã đến từng khu, xóm, hộ gia đình…vận động người dân lùa gia súc về chuồng, che chắn chuồng trại, chuẩn bị thức ăn.

 

Các địa phương căn cứ theo tình hình thực tế đã củng cố chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo điều kiện vệ sinh; chủ động sử dụng tốt các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò mùa đông. Huyện Lạc Sơn đã chuẩn bị được trên 11.000 cây rơm, huyện Tân Lạc và Yên Thuỷ đã chủ động trồng cỏ dự trữ, che chắn chuồng nuôi trâu, bò. Riêng một số địa phương còn có tập quán thả rông, chính quyền các địa phương đã đến từng hộ dân vận động người dân di chuyển đàn trâu, bò ra khỏi khu vực núi cao về chỗ nuôi nhốt và có thể kiểm soát được; đồng thời chuẩn bị thức ăn thô, tinh, khoáng, vitamin để tăng cường sức khoẻ cho vật nuôi. Đồng thời, ngành thú y đã tăng cường tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, giám sát dịch bệnh để phát hiện, xử ký kịp thời khi có dịch xảy ra theo quy định của Pháp lệnh Thú y. Lập bản cam kết với những hộ dân còn thả rông trâu, bò trong rừng, báo cáo các cấp chính quyền tại địa phương. Qua các đợt kiểm tra của Sở NN & PTNT và Chi cục Thú y cho thấy, nhìn chung, các huyện đã chỉ đạo, thực hiện tốt việc phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương còn chủ quan, chưa thực hiện tốt.

 

Ngày 12/1, trên địa bàn tỉnh ta bắt đầu xuất hiện những con gia súc đầu tiên bị chết đói, chết rét tại huyện Đà Bắc, Lạc Sơn….Khảo sát tình hình thực tế tại các xã như Giáp Đắt, Mường Chiềng, Tân Minh, Tân Pheo ( Đà Bắc) cho thấy ở đây vẫn diễn ra phổ biến tình trạng người dân thả rông gia súc trên rừng, không chủ động dự trữ thức ăn. Khi có đợt rét đậm, người dân chỉ lùa gia súc về buộc quanh nhà, gầm sàn qua đêm rồi sáng hôm sau lại thả vào rừng. Do không được che chắn, không có thức ăn dự trữ đã dẫn đến hàng loạt trâu, bò bị đổ ngã, nhất là trâu già, nghé non. Ngoài ra, đợt rét đậm đầu tiên của năm 2011 có đặc điểm là thời tiết rét đậm kéo dài kèm theo mưa phùn, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm thấp dẫn đến nền nhiệt luôn ở mức dưới 9 – 100 c , ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ gia súc. Bên cạnh đó, thực tế cho thấy sự chủ quan từ chính cán bộ, chính quyền cho tới các hộ dân cũng đã làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng. Ngày 13/1, trong buổi làm việc với Chi cục Thú y, lãnh đạo xã Tân Minh (Đà Bắc) đã xác nhận: Chủ yếu trâu, bò của xã vẫn còn đang trên rừng, chính quyền có tuyên truyền nhưng người dân chưa thực hiện”, trong khi trước đó, ngày 12/1, toàn xã Tân Minh đã có 25 con trâu, bò chết do đói, rét (chủ yếu chết trên rừng). Đến nay, Tân Minh cũng là một trong số những xã có trâu, bò chết nhiều nhất của huyện Đà Bắc. Trên quãng đường từ Mường Chiềng đi đến Tân Pheo, đoàn kiểm tra còn bắt gặp nhiều hộ gia đình vẫn sử dụng gia súc để cày, bừa, kéo gỗ trong giá rét. Tình hình toàn tỉnh cho thấy, số lượng gia súc chết nhiều chỉ tập trung vào một số xã của một số huyện do sự chuẩn bị, ý thức của người dân chưa tốt, không diễn ra trên diện rộng và hàng loạt như vụ đông – xuân năm 2007 – 2008.

 

Cho tới thời điểm này, số lượng trâu, bò chết năm nay mới chỉ bằng 1/6 năm 2007 – 2008 và chủ yếu là trâu già, nghé non. Điều này đã thể hiện sự chuẩn bị tích cực, những nỗ lực của người dân và ngành thú y trong thời gian qua. Trước tình hình rét đậm, rét hại có thể tiếp tục diễn ra, do đó, các địa phương cần tích cực triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân phòng - chống đói, rét cho trâu, bò.

 

                                                                                    Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục