Hộ nghèo ở xã Cao Răm (Lương Sơn) được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trong dịp Tết Tân Mão.

Hộ nghèo ở xã Cao Răm (Lương Sơn) được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trong dịp Tết Tân Mão.

(HBĐT) - Đầu xuân Tân Mão, đưa chúng tôi đi thăm những ngôi nhà đại đoàn kết của các hộ gia đình nghèo xã Trường Sơn (Lương Sơn), đồng chí Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch UBND xã không giấu sự vui mừng: Đầu năm 2010, Công ty Toàn Cầu đã hỗ trợ xã 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho 5 hộ nghèo. Cùng với sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân, các ngôi nhà đại đoàn kết này hoàn thành, đưa vào sử dụng là nguồn động viên tinh thần to lớn cho bà con.

 

Là một xã còn gặp nhiều khó khăn của huyện nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tấm lòng của các tổ chức, cá nhân mà tết Tân Mão vừa qua, người nghèo trong xã được đón cái Tết đầy đủ, ấm cúng.

 

Trao đổi về công tác xã hội giúp đỡ người nghèo, đồng chí Trần Xuân Phúc, Trưởng phòng LĐ-TB &XH huyện cho biết: Xác định công tác xã hội, vì người nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên phòng luôn chú trọng rà soát, thống kê hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tham mưu UBND huyện quan tâm kịp thời. Ngoài ra, tôi còn kêu gọi sự hỗ trợ, tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện để giúp đỡ người nghèo.

 

Phong trào quyên góp, ủng hộ giúp đỡ người nghèo trên địa bàn huyện đặc biệt diễn ra sôi nổi trong các dịp Tết Nguyên đán. Dịp Tết Tân Mão vừa qua đã có 1.692 hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện được hỗ trợ tiền ăn Tết với tổng số tiền 338.400.000 đồng, trong đó, ngân sách huyện cấp 88.400.000 đồng. Trước đó, để kịp thời cứu đói cho người dân kỳ giáp hạt tại 5 xã Tân Thành, Hợp Châu, Long Sơn, Hợp Hoà, Lâm Sơn, UBND huyện đã cấp 4.980 kg gạo trị giá hơn 60 triệu đồng cho 156 hộ dân.

 

Phối hợp chặt chẽ cùng MTTQ huyện và Hội Chữ thập đỏ, Phòng LĐ -TB & XH huyện là cầu nối để nhiều doanh nghiệp, cá nhân đến với người nghèo. Một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng như trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên giúp đỡ các hộ nghèo của huyện Lương Sơn như: Công ty cổ phần Đông Dương, Ngân hàng ĐT&PT tỉnh Hoà Bình (chi nhánh Lương Sơn), Công ty cổ phần bất động sản An Thịnh, Công ty TNHH Thịnh Phát, Báo Khoa học và đời sống... Chỉ riêng trong Tết Tân Mão, thông qua Phòng LĐ   TB &XH, huyện Lương Sơn đã huy động được gần 800 triệu đồng giúp đỡ các hộ nghèo đón Tết.

 

Song song với hoạt động thăm hỏi, tặng quà, xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, huyện Lương Sơn đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu quốc gia xoá đói - giảm nghèo. Năm 2010, Ngân hàng CSXH huyện đã cho 1.348 lượt hộ nghèo vay với tổng số vốn trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Trạm KN-KL huyện còn mở được 4 mô hình trình diễn và 9 lớp tập huấn chuyển giao KH-KT cho nông dân nghèo, 1 dự án bò sữa với tổng số 618 lượt người tham dự. Đồng thời, huyện đã quản lý, chỉ đạo thực hiện tốt dự án bò ADRA thuộc xã Hợp Hoà. Trong đó, từ năm 1998, huyện tiếp nhận dự án với tổng số 29 con bò và giao cho 29 hộ gia đình nghèo nuôi nhân rộng. Riêng năm qua đã giao pha được 3 con, đưa tổng số đàn bò thuộc dự án lên 56 con.

 

Đồng chí Trần Xuân Phúc cho biết thêm: Năm 2011, huyện phát huy tối đa nội lực kết hợp sử dụng có hiệu quả sự trợ giúp của các tổ chức để hỗ trợ về điều kiện sản xuất, tín dụng ưu đãi, tập huấn chuyển giao KH-KT nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người nghèo, giúp hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo, cải thiện mức sống bền vững, hạn chế tối đa tình trạng tái nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chính sách đặc biệt với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số như trợ giúp xây nhà ở, nước sạch sinh hoạt, đào tạo nghề và tạo việc làm; phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể trong công cuộc xoá đói - giảm nghèo.

 

                                                                                                                                                                                                  Dương Liễu

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục