Ngày 13-3, tại Hà Nội, Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giới thiệu người của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu QH khóa XIII. Tới dự, có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư.

 

Ðồng chí Huỳnh Ðảm phát biểu ý kiến tại hội nghị, cho biết: Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã phối hợp các cơ quan, tổ  chức,  đoàn  thể  thành  viên  có  liên  quan tiến hành lựa chọn, giới thiệu và tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với chín người được giới thiệu ứng cử đại biểu QH khóa XIII, với 100% cử tri nơi công tác của chín người ứng cử đại biểu QH bày tỏ tín nhiệm và nhất trí giới thiệu. Trong đó, có hai người trong Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; bảy cá nhân tiêu biểu  trong Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (một nhân sĩ, hai trí thức, hai tôn giáo và hai doanh nhân).

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, thông báo với hội nghị tiểu sử của những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII và kết quả hội nghị cử tri nơi công tác đối với từng người ứng cử. Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với từng người ứng cử đại biểu QH khóa XIII trên cơ sở tiêu chuẩn đại biểu QH theo quy định.

Hội nghị đã biểu quyết  thông qua danh sách từng người ứng cử đại biểu QH khóa XIII, với đa số Ủy viên Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ tán thành.

* Chiều 13-3, Ðoàn kiểm tra giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Ðức Kiên làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 tại Phú Yên. Các đồng chí Ðào Tấn Lộc, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, tiếp và làm việc với Ðoàn.

Ðến nay, tỉnh Phú Yên đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 23 thành viên; đã họp phiên thứ nhất thông qua kế hoạch triển khai công tác bầu cử, phân công nhiệm vụ các thành viên; thông qua dự kiến số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (hai đơn vị) để bầu sáu đại biểu Quốc hội và số đơn vị bầu cử đại biểu HÐND tỉnh (có 15 đơn vị) để bầu 50 đại biểu HÐND tỉnh theo luật định. Ðồng thời, tại thị xã Sông Cầu và TP Tuy Hòa cũng đã thành lập Ủy ban bầu cử HÐND, mỗi ủy ban có 15 thành viên. Tại thị xã Sông Cầu, đến ngày 14-2 có 100 xã, phường, thị trấn (100%) thành lập xong Ủy ban bầu cử đại biểu HÐND cấp xã đúng thành phần, thời gian theo luật định. Tổng số thành viên ủy ban bầu cử cấp xã trong toàn tỉnh là 1.091 thành viên.

Tỉnh Phú Yên cũng đã tiến hành hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận phân bổ cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương; người ứng cử đại biểu HÐND các cấp. Qua hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh đã giới thiệu 12 người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (gấp ba lần số đại biểu ở địa phương được bầu), 112 người ứng cử đại biểu HÐND tỉnh khóa VI (gấp 2,24 lần so với số đại biểu được bầu). Thị xã Sông Cầu cũng đã phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HÐND thị xã là 72 người; ở TP Tuy Hòa là 64 người. Ðến nay, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận bốn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (trong đó có một hồ sơ tự ứng cử), bảy hồ sơ ứng cử đại biểu HÐND tỉnh (trong đó một hồ sơ tự ứng cử).

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Ðức Kiên nhận xét, tỉnh Phú Yên chấp hành tốt các quy định của Trung ương trong việc triển khai các bước công tác bầu cử. Nổi bật là xác định rõ vai trò của cấp ủy lãnh đạo trong công tác bầu cử, đã cùng Ủy ban bầu cử tổ chức tốt công tác này. Phó Chủ tịch đề nghị quá trình triển khai công tác bầu cử, không nên dừng ở việc phổ biến các văn bản, mà phải thường xuyên kiểm tra, bảo đảm liên thông giữa các bước trong công tác bầu cử. Kỳ này bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp từ trung ương đến địa phương trong cùng một ngày, công việc nhiều nên đòi hỏi tính cụ thể, kỹ càng, chu đáo. Phú Yên có một số huyện, tiếp tục thí điểm không bầu đại biểu HÐND, nên có thể có việc phát sinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, càng đến gần ngày bầu cử, công việc càng khẩn trương hơn, nặng nề hơn, vì vậy, càng phải cụ thể, sát sao hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát cơ sở để bảo đảm công việc được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định. Cần tập trung sức để cuộc bầu cử thành công.

 

                                                                                         Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục