Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn trò chuyện, động viên các ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện tại TPHB.

Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn trò chuyện, động viên các ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện tại TPHB.

(HBĐT)- Năm 2011 được Ban Bí thư T.ư Đảng chọn là “Năm Thanh niên”, qua đó khẳng định sự kỳ vọng, tin tưởng của các cấp lãnh đạo dành cho tuổi trẻ. Cùng với niềm vinh dự, tự hào là thách thức, trách nhiệm của mỗi ĐV -TN. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Võ Ngọc Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh về vấn đề phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và ĐVTN trong Năm thanh niên 2011.

 

PV: Xin đồng chí cho biết những đóng góp nổi bật của ĐVTN trong phát triển KT - XH tỉnh nhà năm vừa qua?

Đồng chí Võ Ngọc Kiên: Trong năm 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp... Trong đó, chú trọng thực hiện phong trào 5 xung kích phát triển KT - XH và bảo vệ Tổ quốc, qua đó đã khơi dậy  sức mạnh của tuổi trẻ, góp sức xây dựng quê hương.  

Năm qua, BTV Tỉnh Đoàn tiếp tục hướng dẫn, tư vấn cho thanh niên lập dự án vay vốn từ ngân hàng CSXH phát triển kinh tế, mở rộng quy mô trang trại, vườn, rừng... với tổng nguồn vốn do ĐTN quản lý lên đến trên 240 tỷ đồng; thành lập được trên 300 đội thanh niên tình nguyện phòng trừ dịch bệnh. Thực hiện Tháng thanh niên và hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức các hoạt động cụ thể như: tập huấn về bảo vệ môi trường, nguồn nước cho 425 ĐVTN; trên 100 buổi tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; thu gom trên 35 tấn rác thải tại các điểm công cộng; trồng 25.000 cây xanh các loại; làm mới 49 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh trị giá trên 90 triệu đồng; khởi công xây dựng 10 cầu nông thôn thuộc Dự án thí điểm xây dựng cầu nông thôn tại các huyện: Cao Phong, Lương Sơn; 10 nhà nhân ái trị giá 180 triệu đồng; 1 nhà bán trú dân nuôi trị giá 80 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng sâu,  xa, đặc biệt khó khăn trị giá 17 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp 151 km đường liên thôn, liên xã; quyên góp 74 triệu đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; 20 triệu xây dựng nhà đại đoàn kết... Bên cạnh đó, nhiều phần việc khác có sức lan toả và hiệu ứng xã hội tích cực được ĐVTN duy trì thực hiện trong năm qua như: hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ANCT -TTATXH; thực hiện cải cách hành chính; hội nhập kinh tế quốc tế.  

PV: Năm 2011 được chọn là “Năm Thanh niên” có ý nghĩa, những tác động gì và làm thế nào để tạo được bước chuyển trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Ngọc Kiên:  Năm 2011 được Đảng và Nhà nước chọn là “Năm Thanh niên” tiếp tục khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta coi phát huy nhân tố con người nói chung và thế hệ trẻ nói riêng vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc lấy năm 2011 là “Năm Thanh niên” là động lực, nguồn cổ vũ to lớn đối với tổ chức Đoàn. Có thể khẳng định, Năm Thanh niên 2011 là năm có nhiều thuận lợi để tuổi trẻ được khẳng định, cống hiến và trưởng thành.  

Để tạo được bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của tuổi trẻ trong Năm Thanh niên, các cấp bộ Đoàn cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các nội dung Năm Thanh niên gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo sự quan tâm hơn nữa của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và của toàn xã hội đối với các hoạt động của Năm Thanh niên; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, phân công cán bộ sâu sát cơ sở, khuyến khích các cơ sở có cách làm hay, vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương; quan tâm giải quyết tốt các nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; phát huy nhân tố tích cực trong phong trào, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” trong triển khai thực hiện các nội dung Năm Thanh niên.  

PV: Thưa đồng chí, Tỉnh Đoàn có những kế hoạch trọng tâm nào để thực hiện có hiệu quả Đề án năm Thanh niên 2011?  

Đồng chí Võ Ngọc Kiên: Với nội dung và ý nghĩa của Năm Thanh niên, để thực hiện có hiệu quả đề án, BTV Tỉnh Đoàn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền; tổ chức các hoạt động giáo dục, định hướng cho thanh niên; phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xung kích đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng ĐV, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương.  

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

                                                                                                Hải Yến 

                                                                                              (thực hiện)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục