Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, huyện Đoàn Lạc Thủy tham gia khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ĐV-TN khó khăn tại thôn suối Tép, xã Đồng Tâm ( Lạc Thuỷ)

Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, huyện Đoàn Lạc Thủy tham gia khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ĐV-TN khó khăn tại thôn suối Tép, xã Đồng Tâm ( Lạc Thuỷ)

(HBĐT) - Đến thôn Đông Yên, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy ai cũng biết Nguyễn Hồng Nhung, cô bé khuyết tật đầy nghị lực đã vượt lên thử thách nghiệt ngã của số phận trở thành người có ích cho xã hội.

 

Sinh năm 1990 nhưng khi trò chuyện, chúng tôi cảm nhận ở em sự chín chắn hơn tuổi 21. Nhung chia sẻ: Em bị dị tật teo chân từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn, cả nhà với 5 người chỉ trông vào mấy sào ruộng. Học hết phổ thông, khi bạn bè ước mơ được học đại học, em chỉ mong kiếm được tiền phụ giúp gia đình, gánh vác phần nào những vất vả của bố mẹ.

Tháng 5/2010, huyện Đoàn Lạc Thuỷ phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện mở lớp may công nghiệp nhằm trợ giúp thanh niên khuyết tật, nhiễm chất độc da cam có việc làm ổn định. Tham gia lớp học, các học viên được hỗ trợ hoàn toàn chi phí ăn, ở và đào tạo nghề với kinh phí lên đến trên 10 triệu đồng. Sau 3 tháng theo học, Nhung và 11 học viên khác của lớp đã thành thạo nghề may. Đến nay, các em nhận hàng của Công ty may Hoà Bình về làm tại nhà. Mỗi tháng thu nhập từ 700.000- 800.000 đồng. Mong muốn phụ giúp bố mẹ của cô bé khuyết tật đã trở thành hiện thực. Không chỉ đào tạo nghề may, cũng nằm trong chương trình phối hợp với huyện Đoàn, Trung tâm còn mở các lớp thêu ren, mây - giang đan... cho 341 học viên, tạo sinh kế ổn định cho thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm chất độc da cam, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Lê Anh Thương, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: Hiện nay, huyện Lạc Thuỷ có 58 thanh niên khuyết tật. Hàng năm, huyện Đoàn đều có những chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, nhất là Phòng LĐ - TB &XH tổ chức tặng quà cho thanh - thiếu nhi khuyết tật, đối tượng nhiễm chất độc da cam... vào các dịp lễ, Tết.

Trong năm 2010, huyện Đoàn đã có nhiều việc làm ý nghĩa hướng đến thanh niên khuyết tật, bị nhiễm chất độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn... Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ, huyện Đoàn phối hợp với ĐTN Bộ Tài chính tặng 10 suất quà, trị giá 10 triệu đồng cho các gia đình chính sách; phối hợp với Ban thương binh tại cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, học bổng cho con thương binh, liệt sĩ tổng trị giá 15,5 triệu đồng; tổ chức các hoạt động giúp đỡ các gia đình chính sách tu sửa nhà, vệ sinh môi trường, quét vôi các phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn với 1.200 ĐVTN tham gia...

 

Anh Lê Anh Thương, Bí thư huyện Đoàn cho biết thêm: Năm nay, phối hợp với Phòng LĐ- TB& XH, Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm dạy nghề huyện, huyện Đoàn Lạc Thuỷ tiếp tục tổ chức các buổi giao lưu với thanh niên khuyết tật, tuyên truyền, giới thiệu cho ĐVTN được học nghề, mở rộng mô hình đào tạo nghề cho thanh niên khuyết tật. Đồng thời, liên kết với các công ty có nhu cầu về lao động tạo việc làm ổn định cho thanh niên.

 

                                                                     Hoàng Ngọc Mỹ

                                                               ( Huyện Đoàn Lạc Thuỷ)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục