Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Phiên họp lần thứ 14 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Phiên họp lần thứ 14 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 6/4, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ 14, tổng kết công tác quý 1 và xây dựng nội dung hoạt động trong quý 2 năm 2011 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Trong quý 1 năm 2011, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác phòng chống tham nhũng đã bám sát và phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị; đạt được kết quả tích cực trên cả hai mặt phòng ngừa và phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Vũ Tiến Chiến cho biết, quý 1 năm 2011, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được các bộ, ngành quan tâm thực hiện. Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành dự thảo lần 2 Thông tư liên tịch về hướng dẫn khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng. Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo về Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng…

Trong 2 tháng đầu năm, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 8 kết luận thanh tra trong lĩnh vực kinh tế-xã hội; phát hiện sai phạm 426 tỷ 128 triệu đồng và 1.427ha đất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét, làm rõ 3 vụ việc. Cùng thời gian này, cơ quan pháp luật đã khởi tố 28 vụ án với 55 bị can về các tội danh tham nhũng (so với 2010 giảm 10% về số vụ nhưng tăng 12% về số bị can).

Cũng theo ông Vũ Tiến Chiến, đối với 11 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà Ban Chỉ đạo đang tập trung chỉ đạo, đến nay tòa án đã thụ lý 3 vụ là vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Công ty Xăng dầu hàng không; vụ Nguyễn Anh Tuấn và đồng phạm cố ý làm trái xảy ra tại Sở Quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; vụ Phạm Trọng Thi lợi dụng chức vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghiệp rừng Tây Nguyên thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Viện Kiểm sát truy tố 5 vụ; 3 vụ khác đang được cơ quan điều tra điều tra bổ sung.

Dự kiến, trong chương trình công tác quý 2, Ban Chỉ đạo sẽ đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung kết luận, giải quyết dứt điểm 4 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, kéo dài như vụ án tại Nông trường Sông Hậu, làm rõ hành vi lập quỹ trái phép của các bị can; vụ Nguyễn Đình Thản, nguyên Giám đốc Vinaconex 10 - Đà Nẵng nhận hối lộ, qua 4 năm vẫn chưa có sự đồng thuận của các cơ quan tố tụng về tội danh; vụ Công ty xăng dầu hàng không, khởi tố từ 2004, xử lý dứt điểm trong tháng 5/2011; vụ án Trần Văn Khánh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp đã qua 3 lần xét xử.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung chỉ đạo một số vụ án có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng như vụ việc tại Công ty cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Vụ việc tại Tổng Công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn.

Đối với vụ ông Đinh Đức Phiếu, cựu chiến binh, tỉnh Ninh Bình bị tuyên phạt 5 năm tù về tội vu khống, Ban Chỉ đạo sẽ đôn đốc các cơ quan tố tụng nhanh chóng kết luận việc ông Phiếu có tội hay không có tội; trường hợp không phạm tội thì khẩn trương minh oan để đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

Phát biểu tại phiên họp, các Ủy viên Ban Chỉ đạo đều cho rằng, tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm quá chậm, có vụ kéo dài 3-4 năm vẫn chưa kết luận. Việc tổng kết các bài học kinh nghiệm thông qua các vụ án tham nhũng chưa thực sự được chú trọng. Việc thành lập trung tâm giám định tư pháp chưa kịp thời…

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng đề nghị, trong đánh giá tổng kết 5 năm toàn khóa của Ban Chỉ đạo, cần làm rõ những nội dung chưa đạt được như mong muốn và có giải pháp khắc phục.

Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đề nghị, thời gian tới cần xây dựng cơ chế và thực hiện quyết liệt việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, ngành, đơn vị để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng toàn khóa nói chung và quý 1 năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong phát triển kinh tế-xã hội; góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng đã được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử củng cố niềm tin của người dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham nhũng, lãng phí từng bước được kiềm chế.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu rõ, mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Trong quý 1 vừa qua, việc phát hiện các vụ việc phòng chống tham nhũng còn ít; tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng nói chung còn chậm, dẫn đến hạn chế tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm tham nhũng, gây ra hoài nghi trong dư luận.

Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan tư pháp, thanh tra các cấp cần kiểm tra công tác phối hợp, khắc phục các nguyên nhân chủ quan, khách quan để đẩy nhanh tiến trình giải quyết các vụ việc, vụ án.

Tiếp tục phát huy thành quả công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, chỉ đạo nhiệm vụ quý 2, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý vốn, tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước; việc sử sụng kinh phí, ngân sách Nhà nước…

Thủ tướng lưu ý, trong công tác bầu cử, cần làm tốt việc kê khai tài sản ứng cử viên, không bầu những người tham nhũng tham gia đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Xây dựng chương trình hành động toàn khóa kể cả Ban Chỉ đạo ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015. Chuẩn bị nội dung sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X và sơ kết thực hiện Luật phòng chống tham nhũng để sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Văn phòng Ban Chỉ đạo cần tiếp thu, đôn đốc việc ban hành, hoàn thiện cơ chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phòng trong phòng chống tham nhũng thông qua cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Trong việc xử lý, giải quyết các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, đối với vụ Vinashin, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an làm rõ ngoài các hành vi cố ý làm trái, cần điều tra dấu hiệu tham nhũng để xử lý. Đối với vụ việc tại Nông trường Sông Hậu, cần làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên trong quá trình xử lý lưu ý xem xét các yếu tố giảm nhẹ, thành tích trong công tác của các bị can.

Cũng tại phiên họp thứ 14, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trương Vĩnh Trọng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo thay ông Vũ Tiến Chiến được nghỉ hưu từ ngày 1/5./.

                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục