Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga A. Borodavkin. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga A. Borodavkin. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN).

Chiều 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga A. Bô-rô-đáp-kin (A. Borodavkin) đang thăm làm việc tại nước ta.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cho biết mục đích chuyến thăm để tham dự tham vấn thường kỳ cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga nhằm kiểm điểm tình hình và trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước . Theo đó, hai bên đã trao đổi trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề song phương và khu vực.

Về hợp tác song phương, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga cũng cho biết, h ai bên đã thảo luận các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường mọi mặt hợp tác song phương, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam . Hai bên ủng hộ tiếp tục mở rộng hợp tác về năng lượng; triển khai chỉ đạo của Lãnh đạo hai nước về việc nâng cấp Chủ tịch Phân ban Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật lên cấp Phó Thủ tướng thường trực/Phó Thủ tướng thứ nhất . N hất trí sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy sớm khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với các nước thành viên Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan , tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư, thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỉ USD năm 2012 và 10 tỉ USD năm 2020...

Thứ trưởng A. Bô-rô-đáp-kin đề nghị Việt Nam ủng hộ, hợp tác với Nga để tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2012 với chủ đề ưu tiên của Hội nghị là tự do hóa thương mại, đảm bảo an ninh lương thực, hiện đại hóa giao thông vận tải và khắc phục hậu quả thiên tai.... Thứ trưởng A. Bô-rô-đáp-kin tin tưởng những thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước sẽ được các bộ ngành hai bên triển khai có hiệu quả.

Hoan nghênh Thứ trưởng A. Bô-rô-đáp-kin sang thăm làm việc tại Việt Nam , Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả c uộc họp tham vấn thường kỳ cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga lần này; cho rằng, kết quả tham vấn chính trị thể hiện sự tin cậy, hợp tác tốt đẹp giữa hai Bộ Ngoại giao, đóng góp thiết thực vào quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga .

Khẳng định V iệt Nam sẵn sàng hợp tác với Nga để tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2012 , Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ ...giữa hai nước. Đồng thời, chuẩn bị tốt cho chuyến thăm Việt Nam vào tháng 7/2011 của Thủ tướng Liên bang Nga V. Pu-tin , đặc biệt là thảo luận các văn kiện về cung cấp tín dụng, hợp tác về dầu khí...Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Liên bang Nga về hàng không vũ trụ vì mục đích hòa bình, thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với các nước thành viên Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan

Gửi lời chúc và lời thăm hỏi đến các Nhà lãnh đạo Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn và làm hết sức cùng với Liên bang Nga đưa quan hệ hai nước ngày càng hiệu quả, thiết thực, đúng như tinh thần quan hệ đối tác chiến lược ../.

                                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục