Mô hình su su lấy ngọn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con xóm Xôm, xã Nam Sơn.

Mô hình su su lấy ngọn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con xóm Xôm, xã Nam Sơn.

(HBĐT) - Sau 5 năm triển khai Chương trình 135 giai đoạn II từ 2006 – 2010, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tân Lạc đã có những chuyển biến đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Bên cạnh đó, thông qua hợp phần nâng cao năng lực, chương trình đã góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ và người dân các xã vùng đặc biệt khó khăn.

 

Với mục đích tập trung nâng cao trình độ cho các nhóm mục tiêu cho đối tượng là cán bộ chủ chốt của xã, thôn, xóm và người dân về quản lý xây dựng và đầu tư, giám sát, kiểm tra dự án tại xã, kiến thức giải quyết các vấn đề hành chính tại thôn, bản, lập kế hoạch sản xuất, xây dựng và tổ chức người dân tham gia vào thiết kế cơ sở hạ tầng, trong 5 năm triển khai đã có 3.041 lượt cán bộ, người dân trong 7 xã vùng cao và 6 xã vùng 2 của huyện được tập huấn nâng cao năng lực trình độ.

 

Ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng phòng Dân tộc huyện cho biết: với các công trình có vốn đầu tư nhỏ, huyện chuyển giao về xã làm chủ đầu tư. Điều này đỏi hỏi đội ngũ cán bộ xã phải thực sự có năng lực quản lý. Vì vậy, hợp phần nâng cao năng lực cho cán bộ rất phù hợp và cần thiết. Sau khi được tập huấn, nhiều xã vùng 135 đã làm chủ đầu tư và hầu hết các công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo giải ngân trong kế hoạch niên độ vốn. Thực tế trong giai đoạn II của chương trình, huyện được đầu tư 70 công trình, duy tu, bảo dưỡng 107 công trình cơ sở hạ tầng với tổng số vốn hơn 33.832 triệu đồng. Trong đó có 13/13 xã trực tiếp làm chủ đầu tư. Đến nay, sau khi hoàn thiện, các công trình đã được đưa vào sử dụng. Trong đó, quản lý và sử dụng tốt có 55 công trình, có 10 công trình khá. Năng lực tăng thêm trong toàn huyện 60,2 km đường giao thông, 34 phòng học được đưa vào sử dụng và có thêm 271 hộ được sử dụng nước sạch sinh hoạt,  góp phần cải thiện đáng kể diện mạo vùng nông thôn của huyện.

 

Bên cạnh đó, với việc xây dựng mô hình sản xuất cho các xã khó khăn, hợp phần nâng cao năng lực đã bổ túc kỹ năng sản xuất, kinh doanh cho hàng vạn hộ dân. Bốn xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Quyết Chiến, Lũng Vân đều là những xã vùng cao của huyện. Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp trong khi diện tích đất canh tác ít, chính vì vậy, từ nhiều năm nay, đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Năm 2006, cùng với hỗ trợ về cơ sở vật chất: điện đường trường trạm, vốn, giống dự án 135 đã giúp xã thành lập Ban phát triển xã nhằm định hướng cho đội ngũ cán bộ ở đây kế hoạch phát triển xã bền vững. Theo đó, hầu hết các xã đều đã mạnh dạn tận dụng lợi thế đất đai, tiềm năng để phát triển những mô hình kinh tế hiệu quả. Ông Bùi Thanh Truyền, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn cho biết: được sự hỗ trợ và tập huấn, nhận thức của nhân dân đã có bước chuyển biến đáng kể, không còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, đã chủ động tìm hiểu đưa vào những giống cây trồng phù hợp để phát triển kinh tế hiệu quả. Mô hình trồng su su lấy ngọn, mô hình chè tuyết bước đầu thành công cũng nhờ đã có sự nhận thức ấy.

 

Không chỉ góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, người dân cũng thực sự học hỏi được nhiều từ hợp phần này. Anh Nguyễn Văn Dũng (xóm Thang – Mãn Đức) vốn chỉ là lao động thuần nông. Năm 2010, anh tham gia lớp quản lý cộng đồng do tổ chức phi chính phủ phối hợp với chương trình 135 triển khai tại huyện. Sau thời gian học tập và tham quan thực tiễn tại một số nơi, hiện nay, anh đã trở thành một trong những thành viên của nhóm nòng cốt chuyên lập và quản lý các tiểu dự án cho xóm. Anh Dũng chia sẻ: trước đây, khi có các dự án đầu tư về điện, đường, trường, trạm, xóm gần như phải thuê nhà thầu tư bên ngoài mà người dân cũng không giám sát được chất lượng. Sau khi được tập huấn, chúng tôi tham gia giám sát, thành lập các đội lao động để trực tiếp thi công công trình vừa góp phần giải quyết việc làm.

 

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn, kỹ thuật hợp phần nâng cao năng lực thuộc Chương trình 135 giai đoạn II cũng đã thực sự mang lại nhiều lợi ích cho người dân vùng đặc biệt khó khăn huyện Tân Lạc. Có kiến thức, vốn đầu tư, người dân đã dần chủ động tìm được hướng đi trong phát triển kinh tế ổn định đời sống. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, giáo dục, y tế được quan tâm. Đặc biệt, nhận thức của người dân nơi đây đã được nâng lên rõ rệt.

                                                        

 

                                                                           Phương Linh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục