Trong 2 ngày 13 và 14/7/2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 42 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

 

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình và các công việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở Báo cáo của Văn phòng Quốc hội và thực tế chuẩn bị, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị mọi mặt cho kỳ họp, trong đó có việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung và thời gian cụ thể phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy rằng các công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII đã cơ bản hoàn thành; đồng thời đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn tất việc chuẩn bị để bảo đảm cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số giải pháp về thuế nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Trong 4 năm trở lại đây, tình hình kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2008 lạm phát ở mức cao; năm 2009 kinh tế suy giảm; năm 2010 kinh tế có phục hồi trong thời gian đầu, nhưng đến cuối năm lại có nhiều biến động. Ngay từ đầu năm 2011 lạm phát đã tăng khá cao, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Do vậy, việc đề ra và thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, giảm bớt khó khăn doanh nghiệp, người lao động là cần thiết.

Ủy ban thường vụ Quốc hội lưu ý Chính phủ việc lồng ghép những chính sách xã hội vào trong các chính sách thuế, triển khai có hiệu quả những giải pháp hỗ trợ trực tiếp, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, tránh những thất thoát, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. Đề nghị Chính phủ và Ủy ban tài chính – ngân sách của Quốc hội tiếp tục phối hợp, hoàn chỉnh báo cáo, tờ trình để Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về nội dung này tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII sắp tới (7/2011).

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét một số nội dung khác thuộc thẩm quyền, đó là: cho ý kiến về dự thảo Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thông qua Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường./.

 

                                                                          Theo Báo ĐCSVN

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục