Cán bộ phòng LĐ- TB&XH và cán bộ xã trao đổi, thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Đào con liệt sĩ (thứ 3 từ trái sang) ở thôn Hoàng Đồng- Khoan Dụ về công trình nhà ở đang được hoàn thiện.

Cán bộ phòng LĐ- TB&XH và cán bộ xã trao đổi, thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Đào con liệt sĩ (thứ 3 từ trái sang) ở thôn Hoàng Đồng- Khoan Dụ về công trình nhà ở đang được hoàn thiện.

(HBĐT) - Những ngày tháng 7 này, 2 gia đình: Phạm Thị Sinh (vợ liệt sĩ ở xã Lạc Long) và gia đình thương binh Lê Văn Quyết (xã Đồng Tâm), (Lạc Thuỷ) đang tất bật với công trình xây dựng nhà mới.

 

Hai gia đình chính sách đã được các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn ủng hộ hàng chục triệu đồng, cùng khoản hỗ trợ của tỉnh, của huyện và kinh phí của gia đình để quyết tâm “xoá” nhà cấp 4 đã xuống cấp để có nhà mới. Tổng kinh phí của 2 công trình ước khoảng 140 triệu đồng. Trong công tác Đền ơn, đáp nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn”, huyện Lạc Thuỷ đã triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa, trong đó, chương trình hỗ trợ, làm “Nhà tình nghĩa” tiếp tục được huyện thực hiện có hiệu quả. Điều này được nhân lên bằng sức mạnh từ nhiều phía. 

   

Dù chưa hoàn thiện ngôi nhà xây mái bằng, kiên cố, nhưng chị Nguyễn Thị Đào (41 tuổi, con liệt sĩ ở thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ) thấy rất vui vì những gì từ nhận được từ cộng đồng. Ngôi nhà được xây dựng chủ yếu bằng nguồn kinh phí của gia đình (huyện chỉ hỗ trợ khoảng 5 triệu đồng) nhưng điều chị cảm nhận chính từ sự quan tâm, cùng chăm lo của các cấp, ngành ở huyện, ở xã trong suốt quá trình xây dựng. Đó là nguồn động viên để gia đình chị có thêm nghị lực trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình văn hoá. Anh Mai Đình Thi (Phó phòng LĐ-TB&XH huyện) cho biết: Chương trình hỗ trợ, làm nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách đã được huyện triển khai hàng chục năm qua. Trong quá trình thực hiện có sự vào cuộc, cộng đồng trách nhiệm của các cấp, ngành, toàn dân và từ chính sức mạnh nội lực của các gia đình chính sách.

    

Trong nhiều năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, huyện Lạc Thuỷ đã huy động được sức mạnh của các cấp uỷ, chính quyền và toàn dân. Mối quan tâm được thể hiện nhưng nổi bật nhất là hỗ trợ, quan tâm vấn đề nhà ở cho các gia đình chính sách. Để thực hiện đạt kết qủa cao, huyện đã phát động xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” (năm 2010 được 210 triệu đồng, các xã đóng góp được 50 triệu đồng). Đồng thời, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia vào cuộc của các ban, ngành, đơn vị quân đội…Từ khi có chủ trương, trước đây, huyện cũng là đơn vị tiên phong của tỉnh, sớm làm “Nhà tình nghĩa” tặng 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ anh hùng LLVT nhân dân ở Cố Nghĩa, TT Chi Nê, xã Hưng Thi và các thương binh nặng. Còn cách đây 5 năm, bằng sức người, sức của, cùng nguồn kinh phí của tỉnh, huyện, xã và chính đối tượng chính sách, mỗi năm huyện đều làm được từ 10-15 nhà. Hiện nay, khi vấn đề nhà ở của số đối tượng chính sách trên địa bàn cơ bản được giải quyết, số lượng đó đã giảm xuống còn 5-7 nhà/năm. Năm 2010, huyện hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ, cùng với nguồn hỗ trợ của 1 đơn vị ngân hàng trên địa bàn tỉnh (50 triệu đồng), cộng với nỗ lực của chính các đối tượng, huyện đã có 5 nhà đã được hoàn thiện. Nếu tính trong vòng 20 năm lại đây, bằng nhiều nguồn khác nhau đã có gần 300 nhà được làm theo phương thức: Nhà nước, địa phương, gia đình và cộng đồng dân cư cùng tham gia . Những đơn vị được biết đến là điển hình của phong trào đền ơn, đáp nghĩa, làm “Nhà tình nghĩa” hiệu quả như: đơn vị K63, xã Khoan Dụ, Yên Bồng, Hưng Thi, thị trấn Chi Nê… Theo anh Mai Đình Thi, hiện nay, trên địa bàn huyện có 976 đối tượng chính sách đang được huyện quản lý (505 hộ liệt sĩ, 142 thương binh, 139 bệnh binh, 190 đối tượng da cam) nhưng qua khảo sát, nắm bắt tình hình cơ sở, hiện nay chỉ còn 16 hộ còn khó khăn về nhà ở. Số đối tượng này tập trung ở các xã, thị trấn: Yên Bồng, An Bình, thị trấn Thanh Hà, Liên Hoà, Thanh Nông…Theo anh Thi, việc giải quyết dứt điểm 16 hộ này có thể được thực hiện trong thời gian tới vì tỉnh, huyện đã có nguồn kinh phí, đồng thời các hộ cũng hết sức nỗ lực, không ỷ lại vào địa phương. Để hoàn thiện mỗi nhà, ước tính số kinh phí 30 triệu đồng.

    

Nếu hoàn thiện xong 16 nhà cho các đối tượng chính sách trong thời gian tới đây, Lạc Thủy tiếp tục là đơn vị về đích sớm nhất tỉnh về công tác này. Đồng thời, thêm sự khẳng định về sức mạnh của đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2010.

                                                                           

                                                                            Văn Tưởng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục