Hoạt động giao dịch tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Hòa Bình.

Hoạt động giao dịch tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Hòa Bình.

(HBĐT) - Mặc dù đến cuối tháng 7/ 2011, tổng nguồn vốn huy động các tổ chức tín dụng (TCTD) từ các tổ chức kinh tế và tiết kiệm dân cư đã đạt được con số kỷ lục từ trước đến nay với 7.390 tỷ đồng. Nhưng, sự tăng trưởng về nguồn vốn cho vay lại được đánh giá thấp nhất trong nhiều năm qua khiến cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh đang gặp khá nhiều khó khăn.

 

Đứng trước tình hình Chính phủ kiên trì kiềm chế lạm phát, ưu tiên sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, do đó, đầu tư công bị cắt giảm, các nguồn vốn vay  phi sản xuất bị thắt chặt. Trong bối cảnh đó, các TCTD trong tỉnh đã tập trung vào huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và khu vực dân cư được xem là cách tốt nhất hiện nay nhằm phần nào khắc phục nguồn lực tài chính cho phát triển sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.

 

Theo bà Vũ Thị Song Nguyệt, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, trong thời gian vừa qua, lãi suất huy động vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM) và quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (QTDND) trên toàn địa bàn luôn duy trì ở mức tương đối cao đã tác động khá mạnh đến tâm lý khách hàng. Tại các ngân hàng, lãi suất huy động VNĐ ở mức 13,5 – 14%/ năm; lãi suất của các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở cao hơn một chút từ 14,1 – 14,5%/ năm. Ngoài ra, từ đầu tháng 7/ 2011 trở về trước, một phần cũng do giá vàng liên tục biến động lên xuống thất thường. Lãi suất đô la Mỹ duy trì ở mức thấp, tối đa không vượt quá 2%/ năm cũng phần nào khiến người dân trong tỉnh ưu tiên lựa chọn gửi tiết kiệm.  

 

Tính đến ngày 20/ 7, tổng nguồn vốn hoạt động của các TCTD đạt trên 7.390 tỷ đồng, so với 31/ 12/ 2010 tăng 3,9% tương đương 279 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế đạt 773 tỷ đồng và tiết kiệm dân cư đạt 2.766 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cuối năm 2010. Riêng hai nguồn vốn này đã chiếm 48% tổng nguồn vốn huy động của các TCTD, tăng 250 tỷ đồng so với cuối tháng 12 năm 2010 và tăng 88 tỷ đồng so với tháng 6/ 2011. Ngoài ra, nguồn vốn khác gồm: tiền gửi Kho bạc Nhà nước, tiền gửi và tiền vay của các tổ chức tài chính, tín dụng cùng các tài sản nợ khác đạt 3.852 tỷ đồng, chiếm 52% tổng nguồn vốn huy động. Việc huy động từ các nguồn khác này được đánh giá tăng không đáng kể, khoảng 0,8%, tương đương 29 tỷ đồng so với cuối năm 2010.

 

Một số TCTD có sự tăng trưởng về huy động vốn cao so với cuối năm 2010 như: Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT đạt 762 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng; Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương đạt 436 tỷ đồng, tăng 145 tỷ đồng, tương đương 50%; Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đạt 290 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng, tương đương 29%. Ngoài ra, các QTDND cơ sở cũng đạt được 179 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng, tương đương 17%.

 

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, mặc dù nguồn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế, đặc biệt khu vực tiết kiệm dân cư tại các TCTD tăng cao kỷ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên, vốn huy động trên toàn địa bàn của các đơn vị vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu về vốn đầu tư cho vay tại địa phương. Các TCTD vẫn phải sử dụng nguồn vốn điều hoà từ các ngân hàng thương mại cấp trên.

 

Thống kế cho thấy, sự tăng trưởng về nguồn vốn cho vay đầu tư của các TCTD đến thời điểm này thấp nhất trong nhiều năm qua. Một con số so sánh để thấy rõ những khó khăn trong việc cung vốn cho đầu tư kinh doanh, sản xuất. Nếu nhưng các năm khác, đến thời điểm này, sự tăng trưởng tín dụng cho vay luôn được duy trì ở mức hai con số. Nhưng năm nay, tính đến ngày 20/ 7/ 2011, tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn đạt 7.007 tỷ đồng, tăng 188 tỷ đồng so với cuối năm 2010 – có nghĩa mức tăng trưởng dư nợ cho vay và đầu tư trong gần 7 tháng đầu năm nay trên địa bàn cả tỉnh cho tất cả các đối tượng khách hàng mới chỉ đạt 2,8%.  

 

 

                                                                               Hồng Trung

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục