Đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh tặng quà cho 2 xã thuộc chiến khu Thạch Yên – Cao Phong.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh tặng quà cho 2 xã thuộc chiến khu Thạch Yên – Cao Phong.

(HBĐT) - Kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 1/9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Đảng bộ, chính quyền nhân dân chiến khu Thạch Yên – Cao Phong (nay là hai xã Yên Thượng và Tân Phong). Tham gia đoàn công tác có đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong.

           

Được thành lập từ đầu năm 1945, căn cứ cách mạng Thạch Yên – Cao Phong là một trong 4 khu căn cứ cách mạng của tỉnh nằm trong hệ thống chiến khu Hòa – Ninh – Thanh do xứ ủy Bắc kỳ thành lập và chỉ đạo hoạt động. Tại đây, đồng chí Vũ Thơ, Bí thư ban cán sự Đảng tỉnh đã tập hợp và huấn luyện lực lượng dân quân để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8/1945. Sáng ngày 23/8, đoàn quân khởi nghĩa  đã phối hợp với quân khởi nghĩa ở Lạc Sơn tiến ra thị xã Hòa Bình, giành chính quyền về tay nhân dân.

           

66 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân hai xã Tân Phong và Yên Thượng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng- vật nuôi, tận dụng hiệu quả các chương trình đầu tư của Nhà nước để ổn định kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Tính đến nay, tại xã Tân Phong thu nhập bình quân đầu người tăng lên 8,5 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí mới) còn 19,6%. Đối với xã Yên Thượng, từ năm 2005 đến nay, tăng trưởng kinh tế bình quân 12,7%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 6,2%. Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể cũng luôn được xã đặc biệt quan tâm. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ xã Tân Phong và Yên Thượng đạt trong sạch- vững mạnh.

           

Phát biểu trong chuyến thăm, đồng chí Bùi Văn Cửu đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền nhân dân hai xã Tân Phong và Yên Thượng đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng khẳng định, nhân dân trong vùng chiến khu cần phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng mọi lợi thế để phát triển KT- XH, ổn định và từng bước nâng cao đời sống người dân. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tặng hai xã trong vùng chiến khu mỗi xã một suất quà.

                                                                                                        

 

                                                                       Phương Linh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục