Tổng thống Indonesia Xuxilô Bambang Yuđôyônô và
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: chinhphu.vn

Tổng thống Indonesia Xuxilô Bambang Yuđôyônô và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: chinhphu.vn

Chiều 14/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Thủ đô Giacácta (Jakarta), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Inđônêxia (Indonesia) theo lời mời của Tổng thống Xuxilô Bambang Yuđôyônô (Susilo Bambang Yudhoyono).

Trước khi lên đường về nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Inđônêxia Tauphích Kiêmát (Taufik Kiemas), thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Giacácta và Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASAEN.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Inđônêxia Tauphích Kiêmát, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2011 của Inđônêxia, đặc biệt là đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN 18, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và các Hội nghị liên quan. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Inđônêxia, bởi hai nước đều có vị trí, vai trò quan trọng trong ASEAN và khu vực, có nhiều thuận lợi và tiềm năng để phát triển mối quan hệ này. Việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước không những vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thông báo về kết quả cuộc hội đàm với Tổng thống Xuxilô Bambang Yuđôyônô, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc hai nước ký Chương trình Hành động Việt Nam - Inđônêxia giai đoạn 2012-2015 sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng, văn hoá, thể thao, du lịch, y tế, khoa học, công nghệ, nông - ngư nghiệp... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu nghị sĩ giữa các cơ quan Quốc hội và thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên. Quốc hội hai nước cũng cần tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực, nhất là Liên minh Nghị viện Thế giới và Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN.

Hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Inđônêxia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Inđônêxia Kiêmát cho rằng, chuyến thăm sẽ là mốc mới trong thúc đẩy quan hệ hai nước hướng tới đối tác chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.
Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, Chủ tịch Kiêmát đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, trao đổi đoàn và giao lưu nhân dân hai nước, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, thủy sản...Ủng hộ Inđônêxia trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2011, góp phần phát huy hơn nữa các thành quả của ASEAN trong thời gian qua, trong đó có vấn đề Biển Đông, thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tích cực sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC), vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực - Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Inđônêxia bày tỏ mong muốn.

Nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Sứ quán Việt Nam tại Giacácta và Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASAEN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán trong thời gian qua đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Inđônêxia có vị trí quan trọng đặc biệt ở khu vực, do vậy Đại sứ quán phải tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai công tác ngoại giao kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước thâm nhập thị trường và đầu tư lẫn nhau./.

 

                                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục