Phụ nữ huyện Yên Thủy tham gia Liên hoan NTQC và hát dân ca tỉnh năm 2011, góp phần cùng đoàn NTQC của huyện giành được giải A toàn đoàn.

Phụ nữ huyện Yên Thủy tham gia Liên hoan NTQC và hát dân ca tỉnh năm 2011, góp phần cùng đoàn NTQC của huyện giành được giải A toàn đoàn.

(HBĐT) - Trong 5 năm qua, cùng với nhiệm vụ tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, phẩm chất đạo đức, trình độ mọi mặt cho phụ nữ; xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, Hội LHPN huyện Yên Thủy luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng về cơ sở, nhờ đó, các mục tiêu mà Hội đề ra đã thực sự đi vào cuộc sống và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên.

 

Hội đã cụ thể hóa các phong trào, CVĐ như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, “Phong trào tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Hỗ trợ các hoạt động tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... thành nhiều việc làm cụ thể phù hợp với từng đối tượng, địa phương.

 

Trong 5 năm qua, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ của Hội LHPN huyện đã giúp đỡ 14.000 lượt phụ nữ với các hình thức cụ thể như: giúp ngày công lao động, vốn, cây, con giống, hỗ trợ kiến thức KH-KT. Bên cạnh đó, phong trào giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ gặp khó khăn được các cấp hội quan tâm. Tính đến tháng 6 đã có trên 1.700 lượt hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ với số tiền 108 triệu đồng. Trong đó có 273 hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ đã thoát nghèo. Đặc biệt, việc khai thác có hiệu quả các nguồn vốn cho phụ nữ vay như: vốn của Ngân hàng CSXH, ngân hàng No&PTNT, vốn 120, quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo với tổng nguồn vốn trên 36 tỷ đồng. Số vốn này đã giúp gần 4.500 hộ vay, trong đó có 90% phụ nữ nghèo làm chủ hộ được ưu tiên vay vốn. Với cách làm này, trong 5 năm qua, Hội đã duy trì và hoạt động có hiệu quả hàng chục nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm. Đồng thời, phát triển và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động CLB. Đặc biệt, để giúp hội viên có thêm kiến thức trong phát triển kinh tế, Hội còn đẩy mạnh chuyển giao KH-KT, hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn, phối hợp với các Trung tâm dạy nghề của tỉnh và huyện mở được 150 lớp tập huấn cho 4.000 hội viên; dạy nghề và giới thiệu việc làm cho trên 1.300 hội viên... Nhờ đó, đời sống của chị em được cải thiện, vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng được khẳng định.

 

Hiệu quả từ những việc làm trên đã giúp chị em ngày càng tin tưởng và xem tổ chức Hội là chỗ dựa vững chắc. Nhờ đó việc triển khai thực hiện các nội dung, chương trình của Hội luôn được thuận lợi, số chị em tự nguyện tham gia vào Hội ngày càng đông hơn. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Yên Thủy đã phát triển thêm được 547 hội viên mới, nâng tổng số  hội viên toàn huyện lên 7.407.

  

 

                                                                          Hồng Duyên

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục