Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan triển lãm thành tựu 30 năm cải cách mở cửa của Đặc khu Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan triển lãm thành tựu 30 năm cải cách mở cửa của Đặc khu Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 14-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm thành phố Thâm Quyến.

 

Tối 14-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Bí thư Thành ủy Thâm Quyến Vương Vinh đến chào, tại Nhà khách Ngũ Châu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu phát triển mọi mặt mà Thâm Quyến đạt được sau hơn 30 năm cải cách mở cửa, trở thành một trong những thành phố hiện đại nhất Trung Quốc. Tổng Bí thư mong muốn, cùng với sự phát triển chung của quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc, quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, sẽ không ngừng được củng cố, tăng cường.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Thâm Quyến cùng với các địa phương của Việt Nam tăng cường giao lưu, học tập và tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực: đầu tư, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, văn hóa, du lịch, nhằm phát huy lợi thế gần gũi về địa lý, bổ sung thế mạnh cho nhau để cùng phát triển.

Bí thư Thành ủy Thâm Quyến Vương Vinh tin tưởng chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên; mong Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để quan hệ giữa các địa phương, doanh nghiệp hai bên ngày càng phát triển.

Bí thư Thành ủy Vương Vinh cho biết, Thâm Quyến sẽ hết sức cố gắng để thúc đẩy thực hiện các chương trình, dự án hợp tác đã có, đồng thời mở rộng hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác với các địa phương của Việt Nam. 

Tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã tham quan khu Triển lãm thành tựu 30 năm cải cách mở cửa của Đặc khu Thâm Quyến; thăm Tập đoàn công nghệ viễn thông Hoa Vi. Những thành tựu trưng bày tại triển lãm đã phản ánh đặc sắc văn hóa và những thành tựu quan trọng của Thâm Quyến; đồng thời cũng cho thấy những kinh nghiệm quý về tăng cường tự chủ sáng tạo, tối ưu hóa cơ cấu tăng trưởng, coi trọng chất lượng môi trường sống, mở cửa hợp tác trong nước và nước ngoài...

Dịp này, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Hoa Vi đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng Trung tâm sáng tạo và phát triển ứng dụng ICT. Đại diện Tập đoàn Hoa Vi đã trao tặng 30.000 USD (tương đương 96.000 chai dung dịch SAFEWAT) cho chương trình làm sạch nước tại tỉnh An Giang.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tham quan Khu dân cư Bạch Mã (thành phố Đông Quản, Quảng Đông). Cư dân ở đây vốn làm nghề nông, nay trở thành người dân thành thị. Trong quá trình đô thị hóa, người nông dân đã được quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần, được tạo công ăn việc làm, chăm sóc sức khỏe, có nhà ở khang trang... Đây có thể xem là một trong những mô hình kiểu mẫu về sự hài hòa giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng nông thôn mới.

 

                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục