Hội thi nữ công gia chánh ngành GT-VT lần thứ I thu hút đông đảo phụ nữ trong ngành tham gia. Trong ảnh: Ban tổ chức chấm điểm các đội tham gia hội thi.

Hội thi nữ công gia chánh ngành GT-VT lần thứ I thu hút đông đảo phụ nữ trong ngành tham gia. Trong ảnh: Ban tổ chức chấm điểm các đội tham gia hội thi.

(HBĐT) - Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác vận động nữ CNVC-LĐ trong tình hình mới, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức triển khai và hướng dẫn cho công đoàn các cấp trong tỉnh thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVC-LĐ. Từ đó, các cấp công đoàn đã tổ chức củng cố, kiện toàn các Ban nữ công. Đến nay, ở tất cả các cấp công đoàn trong tỉnh đều có ban nữ công hoặc tổ nữ công.

 

Bà Phạm Thanh Thuý, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thời gian qua, phong trào nữ CNVC-LĐ và hoạt động nữ công công đoàn các cấp đã từng bước đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới, gia đình, truyền thống, chuẩn mực của người phụ nữ. Kết quả, hàng năm có 98% cơ sở tổ chức các hoạt động lồng ghép nhiều nội dung với nhiều hình thức như: tổ chức mít tinh kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, gặp mặt điển hình tiên tiến, tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, nữ công gia chánh... Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các ngành, huyện, thị mời giảng viên Trung ương về nói chuyện chuyên đề 23 cuộc, thu hút trên 5.300 CNVC - LĐ tham dự. Nội dung tuyên truyền hướng về các chủ đề: “Phụ nữ phấn đấu thực hiện bình đẳng giới vì sự tiến bộ và phát triển”, “Văn hoá ứng xử”; “ Những vấn đề gia đình trong xã hội hiện đại”... Nhiều ban nữ công đã kịp thời đề xuất với công đoàn, chính quyền những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nữ CNVC-LĐ đơn vị mình. Bên cạnh đó,  Ban nữ công công đoàn các cấp đã lồng ghép phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” vào các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị, ngành, qua đó đã vận động được đông đảo nữ CNVC-LĐ tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào đạt hiệu quả tốt. Trong đó, điển hình có Ban nữ công công đoàn ngành Y tế. Bà Bùi Thị Hiền, Trưởng ban nữ công công đoàn ngành y tế HB cho biết: Với đặc thù công tác trong các đơn vị chuyên ngành khám - chữa bệnh, chị em phụ nữ ngành phải làm việc trong môi trường có nhiều dịch bệnh và phương tiện làm việc cũng có nhiều nguy hiểm do phải tiếp xúc thường xuyên với dao, kéo, bơm kim tiêm, thực hiện nhiệm vụ trực tiếp đi dập dịch bệnh khi xảy ra, rồi phải trực đêm... Công việc vất vả hơn so với ngành khác nhưng chị em phụ nữ trong ngành vẫn nỗ lực, phấn đấu để vừa hoàn thành tốt công việc, vừa làm tròn thiên chức của người phụ nữ là sắp xếp, tổ chức cuộc sống gia đình. Hay Ngành GD&ĐT TPHB là một ngành có tỷ lệ lao động nữ nhiều nhất. Để vận động nữ CNVC-LĐ, Ban nữ công - công đoàn ngành đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy dân chủ, bàn bạc các biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Ban nữ công các cấp đã tích cực tham gia với công đoàn, ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp quan tâm tạo điều kiện, nâng cao trình độ mọi mặt cho chị em, giới thiệu nữ cán bộ xuất sắc để đào tạo, bồi dưỡng vào các chức danh lãnh đạo đơn vị. Tính đến nay, không còn nữ CNVC - LĐ mù chữ. Số nữ là lãnh đạo chủ chốt và cấp phó các ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện và tương đương là 578 người, số nữ là lãnh đạo chủ chốt và cấp phó các ngành, đoàn thể cấp tỉnh là 19 người, nữ là giám đốc, phó giám đốc các đơn vị, doanh nghiệp 429 người, nữ là cán bộ quản lý trong các trường học từ mầm non đến THCS là 1.375 người. Nữ là đảng viên gần 10.000 người.

 

Thông qua hoạt động của các ban nữ công và phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà ở các cấp công đoàn trong tỉnh, thời gian qua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua trong nữ CNVC-LĐ gần đây, toàn tỉnh đã có gần 94.000 lượt nữ CNVC-LĐ đạt “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; hàng nghìn chị đạt chiến sỹ thi đua các cấp, được Chính phủ, các bộ, ngành, hội phụ nữ, UBND, công đoàn các cấp khen thưởng. Tính riêng các phong trào của công đoàn có 332 chị được tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tại hội nghị tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được tổ chức năm 2010, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương, tặng bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Đây sẽ là những hạt nhân tiêu biểu ở các ban nữ công công đoàn các cấp trong tỉnh để tiếp tục tổ chức có hiệu quả công tác vận động nữ CNVC - LĐ trong tình hình mới.

 

 

                                                                                          Minh Tuấn

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục