Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH Cộng hòa Vê-nê-zu-ê-la Phéc-nan-đô Xô-tô Rô-hát (Fernando Soto Rojas) đã tới thăm chính thức Việt Nam. Sáng 31/10, lễ đón chính thức Ngài Phéc-nan-đô Xô-tô Rô-hát đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vê-nê-zu-ê-la Phéc-nan-đô Xô-tô Rô-hát

Tại buổi tiếp sau lễ đón, thay mặt QH, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Ngài Phéc-nan-đô Xô-tô Rô-hát tới thăm Việt Nam; chúc chuyến thăm thành công tốt đẹp, góp phần tích cực vào tình hữu nghị giữa hai nước.

Vui mừng vì quan hệ hai nước đang tiến triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, Việt Nam và Vê-nê-zu-ê-la có nhiều điểm tương đồng, cùng có thời gian dài đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước. Trong suốt quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ tích cực của Vê-nê-zu-ê-la.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia trên thế giới, vì hòa bình và phát triển. Là thành viên của Cộng đồng các quốc gia ASEAN, Việt Nam đang tích cực mở rộng hợp tác với các quốc gia, khu vực, vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng nhau vượt qua khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới.

Đánh giá cao thành tựu của Vê-nê-zu-ê-la đã đạt được những năm qua, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, vị thế của Vê-nê-zu-ê-la đang không ngừng được nâng cao trên các diễn đàn quốc tế. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, QH Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai Nhà nước, hai dân tộc và hai QH. Để thực hiện mục tiêu này, hai bên cần tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn QH, Nhóm nghị sĩ hữu nghị để xúc tiến mạnh mẽ các chương trình, dự án hợp tác, đặc biệt là hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Bày tỏ vui mừng được tới thăm Việt Nam, Chủ tịch QH Vê-nê-zu-ê-la dành những tình cảm đặc biệt và đánh giá cao các thành tựu trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội mà đất nước, nhân dân Việt Nam đã đạt được trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Phéc-nan-đô Xô-tô Rô-hát cho rằng, Việt Nam và Vê-nê-zu-ê-la có nhiều điểm chung, hai bên cần tận dụng các tiềm năng sẵn có của mỗi nước, nhất là trong lĩnh vực khai thác, chế biến các sản phẩm dầu khí; nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, vì lợi ích mỗi bên.

Trong không khí thân tình, cởi mở, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch QH Phéc-nan-đô Xô-tô Rô-hát đã trao đổi về quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; đánh giá cao những chính sách, thành tựu mỗi bên đã đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Hai Chủ tịch QH cũng thống nhất cùng nhau thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện; tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết giữa hai QH, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Vê-nê-zu-ê-la./.

 

                                                                       Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục