Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tới thủ đô Brussels (Bỉ), bắt đầu chuyến thăm chính thức. Đêm 5-12 (theo giờ Việt Nam), lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta theo nghi thức truyền thống của Nghị viện Châu Âu (EP) đã diễn ra tại thủ đô Brussels.

 

Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đã tham quan trụ sở EP và tham dự Phiên đối thoại liên nghị viện Quốc hội Việt Nam - EP lần thứ 9. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam mong muốn trao đổi sâu rộng với các nghị sĩ EP về mối quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU); sự hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với EP và những vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sự phát triển của EU. Việc tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và EP cần được tiếp tục ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới. Chính sách đối ngoại hiện nay của Việt Nam là sự tiếp nối và phát triển của chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đã được thực hiện nhất quán trong 25 năm đổi mới, đưa Việt Nam hội nhập toàn diện vào thế giới, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tại buổi đối thoại, ngài Werner Langen và các nghị sĩ EP mong muốn Việt Nam sớm trở thành đối tác chiến lược của EU; đồng thời đề nghị hai bên cần xúc tiến đẩy nhanh tiến trình thực thi Hiệp định hợp tác Việt Nam - EU. Các nghị sĩ EP cam kết sẽ ủng hộ mạnh mẽ việc phát triển quan hệ với Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo; đối phó với biến đổi khí hậu; ủng hộ đàm phán Hiệp định Tự do thương mại (FTA) nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng của mỗi bên.

Cùng ngày, tại trụ sở EP, Chủ tịch EP Jerzy Buzek đã thân mật tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam luôn coi EU là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Chính sách nhất quán của Việt Nam trong quan hệ với EU là mong muốn xây dựng "quan hệ đối tác bình đẳng, hợp tác toàn diện và lâu dài vì hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới".

* Chiều 6-12, theo giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu đã diễn ra trọng thị tại trụ sở Hạ viện Bỉ. Chủ tịch Hạ viện Bỉ André Flahaut đã chủ trì lễ đón, hội đàm với Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng.

Tại buổi hội đàm, thay mặt Hạ viện Bỉ, ngài André Flahaut tin tưởng chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, mở ra triển vọng mới trong quan hệ song phương cũng như trong hợp tác liên khu vực và quốc tế. Chủ tịch Flahaut thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng việc Bỉ đã thống nhất thành lập Chính phủ mới. Đây là niềm vui đối với Nghị viện và nhân dân Bỉ, đồng thời là điều kiện thuận lợi đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác Việt - Bỉ trên mọi lĩnh vực.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tích cực trao đổi kinh nghiệm công tác lập pháp, giám sát, củng cố sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương vì hòa bình, độc lập dân tộc, phát triển và tiến bộ xã hội. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Bỉ giám sát việc thực hiện những hiệp định giữa Chính phủ hai nước, nhằm mang lại kết quả thiết thực hơn cho cả hai bên.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới thăm quan trụ sở Nghị viện vùng Flanders; ký sổ vàng, tặng quà lưu niệm và gặp gỡ ngài Jan Peumans, Chủ tịch Nghị viện vùng Flanders.

Tối 6-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm hỏi, động viên, tiếp xúc cử tri là cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại đây.

 
 
                                           Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục