Hội viên Hội CCB huyện Cao Phong thăm, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế tại mô hình vườn ươm cam giống mới của hội viên CCB Nguyễn Văn Toàn, khu 3, TT Cao Phong. Ảnh: P.V

Hội viên Hội CCB huyện Cao Phong thăm, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế tại mô hình vườn ươm cam giống mới của hội viên CCB Nguyễn Văn Toàn, khu 3, TT Cao Phong. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Hội CCB tỉnh đã có hơn 20 năm xây dựng, trưởng thành, đổi mới và phát triển toàn diện về lượng và chất. Khi tái lập tỉnh mới có 10.350 hội viên, sinh hoạt tại 126 cơ sở hội. Đến cuối năm 2011, toàn tỉnh có số lượng hội viên và tổ chức Hội tăng lên trên dưới 4 lần so với trước với 44.497 người, sinh hoạt tại 331 cơ sở hội. Dưới cấp cơ sở có 2.077 phân hội và chi hội được thành lập tại các thôn, xóm, bản, KDC để tiện việc sinh hoạt ở nơi cư trú. Cựu quân nhân toàn tỉnh có trên 13.000 người, đang sinh hoạt tại CLB ở các xã, phường, thị trấn. Có thể nói, tỉnh ta không có nơi nào “trắng” tổ chức Đảng, MTTQ, các đoàn thể, trong đó có Hội CCB hoạt động hiệu quả, thiết thực.

 

Tổ chức Hội CCB và CQN luôn đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống công tác, tăng thêm sức mạnh cho các chương trình phối hợp hoạt động giữa các tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động. Trong hội có gần 70% đang trong độ tuổi lao động, 37%  hội viên là đảng viên, nhiều hội viên được Đảng cử, dân bầu gánh vác các công việc của Đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, nhìn chung đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bình quân có 68,5% các chức danh lãnh đạo ở các xóm, thôn, KDC và cấp cơ sở, xã, phường do CCB đảm nhiệm đã và đang làm tròn nhiệm vụ “công bộc” của dân.  

 

Thực hiện điều lệ và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Hội, một số nơi đã và đang hoàn thành thắng lợi  đại hội CCB  lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 - 2017), đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012 đã và đang được cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chính quyền giúp đỡ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành viên của MTTQ phối hợp.Theo kế hoạch, các cơ sở sẽ đại hội xong trong quý I/2012, cấp trên cơ sở xong trong quý III, cấp tỉnh xong trong quý III, cấp T.ư xong trong quý IV/2012. Các công việc chuẩn bị cho đại hội đã và đang được tiến hành từng bước đi vững chắc theo quy định. 

 

Hầu hết các hội viên đã được tổ chức Hội trao thẻ và huy hiệu CCB Việt Nam, được các anh, chị em trân trọng, tự  hào giữ gìn và sử dụng thường xuyên trong sinh hoạt Hội. Đến nay có trên một nửa số cán bộ, hội viên đã được tặng kỷ niệm chương CCB Việt Nam theo niên hạn, do BCH T.ư Hội ra quy chế xét tặng.

 

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên  các CCB đã luôn gương mẫu phát huy tốt  bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao tinh thần đoàn kết tự lực, tự cường, vượt khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, hợp pháp cho gia đình mình và xã hội. Hội luôn quan tâm đến số CCB nghèo được vay vốn ưu đãi theo các dự án kinh tế, được tập huấn kỹ thuật và bản thân năng động tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, sản xuất CN-TTCN và thương mại, dịch vụ... Nhờ đó, số hộ CCB nghèo hàng năm giảm dần, thấp hơn mức bình quân chung của nhân dân từ 5- 7% (theo chuẩn mới). Bên cạnh đó, nhiều chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với CCB theo Pháp lệnh CCB,  Nghị định 150/CP, Quyết định 142/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ bản đã được thực hiện tốt động viên các CCB về vật chất, tinh thần, hăng hái vươn lên trong sản xuất, công tác,  tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ... Hội phối hợp với trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện,  theo  phân cấp có hàng trăm lượt cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác chuyên môn để nâng cao trình độ mọi mặt. Các hoạt động VH-VN, TD-TT quần chúng được duy trì thường xuyên tại nhiều cơ sở làm cho cuộc sống tinh thần phong phú, Hội CCB tỉnh đã 5 lần tổ chức giải thi đấu thể thao  và 7 lần xuất bản các tập san, bản tin phục vụ tốt công tác tuyên truyền. Thông tin nội bộ CCB Việt Nam, báo CCB Việt Nam và các ấn phẩm khác của T.ư Hội xuất bản, báo và đài  truyền hình của tỉnh, của T.ư là những món ăn tinh thần bổ ích không thể thiếu của các CCB . Các hoạt động phối hợp với UBND cùng  các cơ quan, ban, ngành hữu quan như: tư pháp, quân sự, công an, y tế, văn hoá, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, LĐ-TB & XH, ban ATGT, thi đua khen thưởng… luôn được các cấp Hội chủ động theo các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp  định kỳ có sơ kết, tổng kết đánh giá ưu, khuyết điểm của công tác phối hợp, đề ra chương trình nhiệm vụ mới

 

Qua tổng kết hàng năm có 95- 99 % tập thể đạt trong sạch, vững mạnh, 90 - 95% CCB gương mẫu, 85- 90% hộ gia đình CCB văn hoá. Hơn 20 năm qua đã có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân trong Hội được khen thưởng, trong đó có 25 bằng khen của Thủ tướng, 7 Huân chương Lao động. Hội CCB tỉnh đã được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Lao động hạng ba và 1 Huân chương Lao động hạng nhì.

 

                                               Nguyễn Công Huân (Hội CCB tỉnh)   

 

                               

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục