Hộ nông dân xóm Mùn, xã Địch Giáo (Tân Lạc) áp dụng mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học.

Hộ nông dân xóm Mùn, xã Địch Giáo (Tân Lạc) áp dụng mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học.

(HBĐT) - Năm 2011, mức tăng trưởng kinh tế xã Địch Giáo (Tân Lạc) đạt 16,3%, tổng giá trị thu nhập trên 39,5 tỉ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 10 triệu đồng. Kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 64,4%, TTCN-dịch vụ và thu khác chiếm 35,5%. Đó là những nét cơ bản trong bức tranh KT-XH xã Địch Giáo trong năm qua. Kết quả đạt được có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sự tích cực, chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp khắc phục khó khăn thực hiện sản xuất đạt hiệu quả của chính quyền xã.

 

Đồng chí Bùi Thị Lửng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã có 18 chi bộ với 204 đảng viên. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn coi trọng xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng làm tiền đề cho việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH đã đề ra. Đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ TS-VM. Kết quả phân loại năm 2011, Đảng bộ có 14 chi bộ đạt TS-VM, trong đó có 3 chi bộ TSVMTB. Đảng bộ xã được công nhận TS-VM.

 

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã tiến hành họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng triển khai nhiệm vụ công tác, ban hành các nghị quyết về lãnh đạo phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, UBND xã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, đề ra các giải pháp phù hợp trong quản lý, điều hành, chỉ đạo sản xuất. Mặc dù có những diễn biến phức tạp về khí hậu, thời tiết, tình hình giá cả thị trường biến động, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân tích cực khắc phục khó khăn, kinh tế của xã tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển. Với tổng diện tích gieo trồng toàn xã gần 600 ha, trong đó, đất cấy lúa 363 ha, xã duy trì đạt và vượt kế hoạch diện tích các loại cây màu như ngô 118,5 ha, mía 26 ha, sắn 20 ha, các loại cây trồng khác 71,4 ha. Trong chăn nuôi, nhiều hộ gia đình đầu tư mở rộng quy mô, phát triển chăn nuôi hàng hóa với đàn trâu trên 400 con, đàn bò gần 300 con, đàn lợn 3.400 con. Chăn nuôi gia cầm hướng đến việc thực hiện theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, hộ chăn nuôi được tập huấn kỹ thuật nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học cho thu nhập cao. Ngoài ra, bà con sử dụng diện tích mặt nước trên 17 ha để nuôi thả cá, nuôi 95 đàn ong lấy mật…

 

Song song với phát triển kinh tế, các mặt văn hóa, y tế, giáo dục, AN-QP được quan tâm. Cơ sở vật chất các trường học, trang thiếp bị học tập được đầu tư đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Xã duy trì công tác phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được triển khai gắn với cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao. Số học sinh, giáo viên giỏi cấp tỉnh, huyện tăng lên với 36 em và 21 giáo viên, bằng 144% về học sinh và 190% về giáo viên so với năm 2010. Hiện mô hình thí điểm giáo dục môi trường cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo đang được triển khai trên địa bàn xã. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, tăng cường phòng - chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, hoạt động thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TD-TT diễn ra sôi nổi vào các dịp lễ, Tết, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Xã hiện có 65 gia đình chính sách, thương-bệnh binh, trong đó có 44 trường hợp hưởng chế độ hàng tháng, 91 đối tượng già cả, cô đơn, người khuyết tật. Việc thực hiện các hoạt động đền ơn – đáp nghĩa, giúp đỡ gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ đúng đối tượng. Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn được ổn định, giữ vững, không để xảy ra “điểm nóng” hay tình huống đột xuất bất ngờ.

 

Đồng chí Bùi Thị Lửng cho biết thêm: Năm 2012, xã phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 11,5 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 34% xuống 28%. Một trong những vấn đề được xã xác định tập trung lãnh đạo hiện nay là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Với 19 tiêu chí thì xã mới đạt 4 tiêu chí. Hiện đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã đã được hoàn thành. Với sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong phát triển KT-XH là cơ sở để xã phấn đấu thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015.

 

Hà Thu

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục