Tình nguyện viên Việt Nam - Canada tham gia các hoạt động tình nguyện tại xã Yên Mông (TPHB).

Tình nguyện viên Việt Nam - Canada tham gia các hoạt động tình nguyện tại xã Yên Mông (TPHB).

(HBĐT) - Thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển KT- XH và bảo vệ Tổ quốc”, Tỉnh Đoàn luôn đẩy mạnh thực hiện sáng tạo và có hiệu quả chương trình xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho TTN trên địa bàn tỉnh giao lưu, học hỏi, quảng bá hình ảnh quê hương đến với bạn bè quốc tế.

 

Năm 2011, T.Ư Đoàn và Tổ chức thanh niên thế giới Canada (CWY) tiếp tục chọn Hòa Bình là địa điểm triển khai các hoạt động hợp tác. Trong thời gian 3 tháng tình nguyện tại tỉnh, 20 thanh niên tình nguyện Việt Nam - Canada đã sống trong gia đình dân tại xã Yên Mông (TP Hòa Bình) và tham gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như: hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh cho học sinh trường THCS xã Yên Mông và TTN trong xã; phối hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: sơn nhà văn hóa, trồng rừng, giúp đỡ gia đình chính sách; phối hợp với đội kịch tương tác Tỉnh Đoàn tổ chức truyền thông về sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS, bạo lực gia đình, bạo lực học đường tại xã Yên Mông và các trường THCS, THPT, cao đẳng, chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố... Sau 3 tháng tình nguyện tại tỉnh, 20 thanh niên Việt Nam - Canada lên đường sang đất nước Canada. Quãng thời gian tình nguyện tại Việt Nam đã để lại trong lòng những tình nguyện viên Canada nhiều dấu ấn đẹp. Có dịp trò chuyện cùng Samuel Simon Mantla JR, tình nguyện viên Canada trước khi lên đường về nước, em chân thành chia sẻ: Trước đây, tôi đã từng tham gia nhiều chương trình tình nguyện và hoạt động xã hội nhưng đây là lần đầu tiên tham gia chương trình thanh niên mang tính chất quốc tế. Trước khi đến Việt Nam, tôi băn khoăn, lo lắng vì đây là đất nước có nền văn hóa, phong tục tập quán hoàn toàn khác lạ. Nhưng khi tham gia chương trình, nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ phía địa phương và Tỉnh Đoàn đã giúp tôi xua đi mọi băn khoăn, lo lắng. Chỉ có 1 từ duy nhất để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, đó là “tuyệt vời”.

 

Trong năm 2011, Trung tâm hoạt động TTN đã đón hàng chục đoàn tình nguyện quốc tế, cụ thể hóa bằng các trại hè như: trại hè tiếng Anh; trại hè tiếng Anh thể thao... Qua đó đã giúp TTN trên địa bàn tỉnh được tiếp xúc với người bản địa, giúp nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài cho các em, đồng thời, TTN tham gia chương trình được làm quen với nhiều nền văn hóa mới đa dạng, mang đậm màu sắc quốc tế. Em Hà ánh Tuyết (phường Chăm Mát - TPHB) đã tham gia hội trại tiếng Anh thể thao tại Trung tâm chia sẻ: 5 ngày tham gia hội trại, em được sinh hoạt, học tập, vui chơi cùng các tình nguyện viên Mỹ. Không chỉ được rèn luyện thêm về khả năng ngoại ngữ, chúng em còn được học kỹ thuật chơi các môn thể thao mới lạ như: bóng chày, bóng rổ... Đây là cơ hội tốt cho chúng em tìm hiểu về văn hóa các nước trên thế giới. Năm sau, nếu Trung tâm đón được các đoàn tình nguyện em sẽ tiếp tục tham gia những chương trình như thế này. Được biết, hiện nay, việc giảng dạy các bộ môn năng khiếu như: ngoại ngữ (tiếng Anh, Hàn Quốc), võ thuật... tại Trung tâm vẫn chủ yếu do các tình nguyện viên nước ngoài đảm nhiệm.

 

Anh Quách Thế Ngọc, quyền Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Năm qua, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức có hiệu quả các dự án phối hợp với tổ chức GNI - Hàn Quốc, dự án VIE01/H05, phối hợp với UNFPA thực hiện dự án về CSSKSS VTN/TN. Cũng trong năm, Tỉnh Đoàn đã cử 2 đại biểu tham gia khóa học nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại Trung Quốc, Nhật Bản do T.Ư Đoàn tổ chức. Trong năm 2012, BTV Tỉnh Đoàn tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động đối ngoại của Đoàn, tổ chức và tham gia tốt các hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị; chú trọng tuyên truyền nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, hiểu biết về tình hình quốc tế cho cán bộ Đoàn và TTN trong giai đoạn mới.

  

 

 

 

                                                                                        Hải Yến

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục