Sau tin không phát hiện vi phạm sử dụng chất cấm tạo nạc, người tiêu dùng đã quay lại dùng thịt lợn trong tỉnh (ảnh tại chợ Nghĩa Phương).

Sau tin không phát hiện vi phạm sử dụng chất cấm tạo nạc, người tiêu dùng đã quay lại dùng thịt lợn trong tỉnh (ảnh tại chợ Nghĩa Phương).

(HBĐT) - Kể từ sau thông tin thịt lợn bán ra trên thị trường nhiễm chất kích thích do sử dụng chất cấm tạo nạc, người tiêu dùng trong tỉnh tỏ ra hoang mang, thậm chí có không ít người “quay lưng”, tẩy chay thịt lợn.

 

Tại quầy thịt lợn ở các điểm chợ Thái Bình, Nghĩa Phương, Hữu Nghị, Tân Thành (thành phố Hòa Bình) thưa vắng khách mua. Theo bà Nguyễn Thị Nga – chủ một quầy thịt ở chợ Nghĩa Phương: “Dạo này, hàng bán ế ẩm, dân chợ chúng tôi nhìn tình cảnh này mà ngao ngán. Mặc dù mình cất công bắt lợn ở tận những nơi vùng sâu, vùng xa, những nơi mà hộ chăn nuôi hoàn toàn “mù tịt” với chất cấm tạo nạc thật đấy nhưng giải thích thế nào, người mua vẫn chưa yên tâm dùng thịt lợn”. Qua khảo sát, giá thịt lợn trên thị trường tỉnh trong khoảng 15 ngày gần đây giảm mạnh từ 15.000 đồng – 25.000 đồng tùy loại. Đơn cử thịt ba chỉ, nạc vai từ 100.000 đồng/kg giảm xuống còn 80.000 đồng – 85.000 đồng/kg; nạc thăn, xương sườn ngon từ 120.000 đồng/kg giảm còn 95.000 đồng – 100.000 đồng/kg; thịt mông sấn từ 110.000 đồng/kg giảm còn 90.000 đồng/kg… Tình hình giá cả là vậy nhưng những quầy thịt lợn vẫn khó hút lượng khách mua. Các tiểu thương bán buôn, bán lẻ thực phẩm ở chợ cho biết lượng khách đến quầy cao lắm cũng chỉ bằng 1/3 so với trước.

 

Chung lo lắng với đa số người tiêu dùng, gia đình chị Chu Thanh Hương ở tổ 13, phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) giữ tâm lý thờ ơ với thịt lợn. Nếu như trước đây, thực đơn chính trong các bữa ăn của gia đình chị bao giờ cũng có món thịt lợn thì nay được thay bằng cá, đậu phụ, thịt gà… Chị Hương cho biết: Thịt lợn là thực phẩm dễ chế biến và được mọi thành viên trong gia đình ưa thích, song trong hoàn cảnh này, chị lựa chọn việc thay món khác và nghe ngóng chờ xem thị trường thế nào. Chị cũng rất mong sớm có công bố chính thức về chất cấm tạo nạc để có thể yên tâm tiếp tục quay lại sử dụng món thực phẩm quen thuộc trong mỗi bữa ăn.

 

Người tiêu dùng thận trọng trước thịt lợn, việc buôn bán của giới tiểu thương bất lợi, hộ chăn nuôi lợn càng gặp khó nhiều hơn. Những ngày gần đây, giá thịt lợn hơi giảm mạnh, từ 52.000 đồng – 53.000 đồng/kg xuống  45.000 đồng/kg và hiện giảm còn 40.000 đồng/kg. Tình trạng lao đao về giá cả đã đẩy nhiều hộ chăn nuôi trong tỉnh vào cảnh thua lỗ. Ông Bùi Văn Huynh – hộ chăn nuôi lợn thịt ở xóm Trẹo, xã Nam Phong (Cao Phong) cho biết: Mấy hôm trước gia đình ông xuất 4 con lợn, hạch toán chi phí giống, thức ăn gia súc đã lỗ mấy trăm nghìn, tính ra ông mất 3 – 4 tháng trời nuôi lợn không có công nhưng nếu tiếp tục nuôi chờ giá lên thì lại phải bỏ thêm vốn đầu tư thức ăn nên đành bán chịu thiệt.

 

Chăn nuôi lợn chiếm giữ vị trí chủ lực đối với ngành chăn nuôi của tỉnh. Trước tình hình sử dụng chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi đang xảy ra rất phức tạp gây lo ngại đến sức khỏe, tâm lý người tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả và sản xuất, tỉnh ta đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm soát tình hình quản lý, sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn. Qua đó, không phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi vi phạm sử dụng chất cấm. Ông Phạm Vinh Xương – Phó chi cục Thú y tỉnh nhận định: Chất tạo nạc chỉ mới phát hiện ở một số địa phương khu vực phía Nam, không phát hiện thấy ở khu vực phía Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam… Riêng địa bàn tỉnh ta, với nguồn cung trong tỉnh là chủ yếu, nguồn cung cấp thịt lợn cho thị trường trong tỉnh đảm bảo không nhiễm chất kích thích do chất cấm tạo nạc nên người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.

 

                                                                     

                                                         Lạc Bình

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục