Nhiều hội viên CCB thị trấn  Đà Bắc (Đà Bắc) lựa chọn mô hình trồng cây cảnh  phát triển kinh tế.

Nhiều hội viên CCB thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) lựa chọn mô hình trồng cây cảnh phát triển kinh tế.

(HBĐT) - Hội CCB huyện Đà Bắc hiện có 2.780 hội viên, sinh hoạt tại 24 tổ chức hội cơ sở ở 20 xã, thị trấn và tổ chức hội thuộc khối, trong đó có 24,28% hội viên là đảng viên, trên 300 hội viên trong tổ chức hội đang giữ các trọng trách tại cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể.

 

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội phát động, nhiệm vụ chính trị của điạ phương, Hội thường xuyên triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Hội cấp trên đến toàn thể hội viên và nhân dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB gương mẫu đi đầu thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân; xây dựng chương trình công tác giám sát nhiệm vụ cụ thể của địa phương; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANCT-TTATXH... Thông qua hoạt động thực tế, các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên các cấp Hội hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phong trào thi đua CCB gương mẫu đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, nâng cao chất lượng cuộc sống trong các hội viên CCB. Các cấp hội trong huyện tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, giúp ngày công lao động, tổ chức rút kinh nghiệm, học tập các mô hình điển hình tiên tiến để phát triển kinh tế. Nhờ đó, số hội viên khá, giàu ngày càng tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 giảm còn 18%. 

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện luôn quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế thệ trẻ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động tuổi trẻ, nhất là học sinh tham gia phòng - chống tội phạm ma túy trong, ngoài trường học, chấp hành pháp luật về giao thông. Vận động hội viên phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện và vận động nhân dân tham gia có hiệu quả các CVĐ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”; “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đóng góp quỹ đền ơn - đáp nghĩa, quỹ nghĩa  tình đồng đội, quỹ Vì người nghèo, quỹ Khuyến học...  

Mặc dù tổ chức Hội CCB nhìn chung vẫn còn khó khăn, nhưng các hội viên CCB luôn phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; xây dựng Hội TS-VM. ông Đinh Công Đức, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Trong những năm qua, Hội CCB các cấp trong huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CCB phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội TS-VM trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Với phương châm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và hoạt động, hoạt động với xây dựng, các phong trào hoạt động của Hội đã có chuyển biến mới. Nhận thức, hành động của các cấp hội có sự thay đổi và tạo thành phong trào thi đua để  làm nên những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, đáng kể nhất vẫn là các phong trào phát triển kinh tế gia đình, XĐ-GN và tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Với kết quả đạt được, Hội CCB huyện đã thể hiện sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ trong đời sống.  

 

                                                               Hoàng Huy 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục