Chiều 18/4, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đoàn Đại biểu Liên hiệp và Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc về Hòa bình và Giải trừ quân bị (Hòa Tài) do đồng chí Lệ Vô Uý, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp), Phó Chủ tịch Hòa Tài dẫn đầu đang thăm và làm việc tại nước ta.

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hiệp hội
Hòa Tài Lệ Vô Úy. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lệ Vô Úy và Đoàn tới thăm Việt Nam; hoan nghênh kết quả hợp tác giữa Hiệp hội Hòa Tài Trung Quốc với Ủy ban Hòa bình Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, góp phần tích cực vào sự nghiệp thúc đẩy hòa bình và cắt giảm vũ khí trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn theo dõi và nỗ lực hết mình để phát triển quan hệ truyền thống, hữu nghị Việt–Trung đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ Lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản quý giá để các thế hệ mai sau tiếp tục gìn giữ, phát huy. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc anh em không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Hai bên cần tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, đảm bảo cho Chính phủ hai nước triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác; đồng thời tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Hòa Tài Lệ Vô Úy bày tỏ vui mừng được đến Hà Nội, thăm và làm việc tại Việt Nam; khẳng định mục đích chuyến thăm của Đoàn nhằm làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, đồng thời tăng cường, củng cố quan hệ hợp tác giữa hai Nhà nước; giữa tổ chức Hòa Tài với Quốc hội, Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu của đất nước và nhân dân Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Lệ Vô Úy nhấn mạnh, Việt Nam – Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, có quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời. Quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là những nhận thức chung mà hai bên đã đạt được sau chuyến thăm của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao hai nước. Đồng chí Lệ Vô Úy cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt – Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững trong tương lai./.

 

                                                                           Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục