Ngày 25/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yathotu đang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội nước
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou (Ảnh: TTXVN)
 


Tại buổi tiếp, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả của Hội nghị quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội diễn ra tại Sơn La trong hai ngày vừa qua; khẳng định sự kiện chính trị này không chỉ quan trọng trong quan hệ giữa hai Quốc hội mà là biểu hiện cao đẹp trong quan hệ hữu nghị, hợp tác hai nước Việt Nam - Lào; là một hoạt động quan trọng trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2012. Chủ tịch nước hoan nghênh những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội Lào trong việc vun đắp, củng cố, phát triển quan hệ giữa hai nước, nhất là trong việc thúc đẩy tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch nước mong muốn hai bên sẽ phối hợp để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa thiết thực trong năm 2012, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Chủ tịch nước mong muốn năm 2012 sẽ trở thành một dấu ấn lịch sử của mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai nước. Ôn lại chuyến thăm CHDCND Lào cách đây hơn hai tháng, Chủ tịch nước một lần nữa bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước Lào anh em và vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước không ngừng được củng cố, phát triển đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: năm 2012 là năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt, do vậy lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam vui mừng được tiếp tục đón các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào sang thăm, đặc biệt là chuyến thăm chính thức của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn vào cuối năm 2012, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần nghiên cứu để tìm ra phương thức hợp tác tối ưu nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp Việt - Lào. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ CHDCND Lào tổ chức thành công Hội nghị Liên nghị viện Á-Âu (ASEP7) và Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM 9) vào cuối năm 2012.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao CHDNND Lào chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp đoàn. Đồng chí cũng bày tỏ cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã chọn Sơn La - địa điểm lịch sử, ghi dấu những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản trong những năm kháng chiến - là nơi tổ chức Hội nghị quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, những kết quả của Hội nghị lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên mọi mặt giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội thời gian qua và cho biết sẽ học tập những kinh nghiệm quý báu này từ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn giúp đỡ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúc cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển./.

 

                                                                         Theo TTXVN

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục