Cán bộ, công chức xã Kim Tiến (Kim Bôi) tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao vai trò, năng lực quản lý của cấp ủy, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
(HBĐT) - Tiếp tục thực hiện Thông tri số 06/TTr- MTT.ư của T.ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam ngày 25/1/2005 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND cấp xã, phường bầu, trong tháng 6, UBMTTQ tỉnh đang lên kế hoạch để triển khai trên địa bàn. Công việc này được tổ chức theo định kỳ 2 năm/1 lần và không còn mới mẻ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện, những cán bộ làm công tác mặt trận vẫn luôn trăn trở: những kết quả đạt được chưa thực sự thuyết phục.
Để đảm bảo cho việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thực sự dân chủ, đúng theo quy định của Pháp lệnh 34/2007/PL - UBTVQH11 của UBTVQH quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác tập huấn, tuyên truyền được triển khai từ cấp tỉnh đến tận các KDC. Lần tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm gần đây nhất là năm 2010. Trước đó (năm 2009), 210 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp xã cho 853 vị, còn lại 12 vị chuyển sang năm 2010 ( vì lý do chưa đủ 2 năm giữ chức vụ trong nhiệm kỳ theo quy định). Kết quả, năm 2009 có 2 vị có số phiếu tín nhiệm dưới 50%, năm 2010 cả 12/12 trường hợp được bỏ phiếu đều có số phiếu tín nhiệm trên 50%.
Điểm thuận lợi khi triển khai lấy phiếu tín nhiệm này là đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua lấy phiếu tín nhiệm, vị trí, vai trò của MTTQ được nâng lên một bước. Số đông các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn trong diện được bỏ phiếu tín nhiệm cho rằng, đây thực sự là cơ hội tốt để có dịp nhìn lại mình. Từ đó tự định ra cho mình mục tiêu phải khắc phục, sửa chữa những khiếm khuyết, nâng cao chất lượng công vụ để tạo dựng niềm tin với Đảng, với nhân dân. Điều có thể nhận thấy rõ là trong những năm gần đây, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức với người dân ở cơ sở đã có sự thay đổi tích cực.
Tuy nhiên, với vai trò là chủ thể triển khai, thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, UBMTTQ các cấp trong tỉnh cũng đã chỉ rõ những tồn tại, bất cập như: việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm ở một số xã, thị trấn còn mang tính hình thức. Người viết kiểm điểm còn chung chung, nội dung kiểm điểm mang tính chất báo cáo thành tích công tác, không có nội dung kiểm điểm, vì vậy khó cho việc đóng góp ý kiến. Ngoài ra, quá trình đóng góp ý kiến vào bản kiểm điểm cá nhân các chức danh được bỏ phiếu còn có sự nể nang, né tránh, hình thức nên kết quả bỏ phiếu tín nhiệm chưa phản ánh đúng thực tế. Bên cạnh đó, một bộ phận nhân dân còn lầm tưởng việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh là do bị kỷ luật hoặc bị đưa ra kiểm điểm trước dân...
Mới đây, phát biểu tại hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa UBMTTQ tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nghiêm Phú Doãn, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh đã bày tỏ trăn trở: Thực hiện theo hướng dẫn của T.ư MTTQ Việt Nam, hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều cố gắng trong mỗi đợt tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt ở cơ sở. Kết quả đạt được cơ bản là tốt nhưng có một vài điểm vẫn chưa được như mong muốn, đó là kết quả bỏ phiếu ở nhiều nơi chưa phản ánh đúng thực tế. Theo quy định, MTTQ chỉ có nhiệm vụ hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm chứ không công khai kết quả, không phản hồi trực diện. Với những đối tượng có số phiếu dưới 50% được báo cáo lên cấp ủy cấp trên xem xét, giải quyết. Tuy vậy, theo quá trình giám sát của mặt trận cho thấy ở một số nơi, cấp ủy cấp trên chưa thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chỉnh công tác cho hợp lý đối với các cán bộ có số phiếu không đạt 50% gây mất lòng tin trong Đảng và nhân dân.
Đợt bỏ phiếu tín nhiệm mới sắp bắt đầu, MTTQ tỉnh sẽ bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện một cách chặt chẽ hơn. Đặc biệt là tập huấn, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bỏ phiếu tín nhiệm bầu ra những đại diện xứng đáng, đủ đức, đủ tài để xây dựng chính quyền vững mạnh. Để việc bỏ phiếu đi vào thực chất và đạt được kết quả cao hơn cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cấp trên quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt sao cho việc lấy phiếu tín nhiệm đạt được kết quả cao nhất, góp phần làm trong sạch bộ máy chính quyền và phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở .
Thúy Hằng