Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Sáng ngày 4/7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị làm việc với Hội Khuyến học tỉnh về công tác khuyến học năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ khuyến học năm 2012. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo đại diện các sở: GD&ĐT, KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL và Văn phòng UBND tỉnh.

 

Năm 2011, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục có những bước phát triển trên nhiều mặt hoạt động. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên được thực hiện khá sôi nổi đều khắp ở các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 1.799 chi hội ở thôn, bản, tổ dân phố; 882 chi hội ở các trường học, 123 ban khuyến học ở các dòng họ… Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã trở thành phong trào rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tạo cơ hội học tập cho người nghèo, cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia học tập, khuyến khích ươm mầm tài năng cho đất nước, quê hương. Trong năm 2011, Hội Khuyến học tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng quỹ khuyến học và tranh thủ tốt các nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm cả trong và ngoài địa phương. Kết quả, Hội đã huy động cho Quỹ khuyến học tỉnh gần 8 tỷ đồng, từ quỹ khuyến học, các cấp Hội đã trao tặng 2.963 suất học bổng các loại tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo tiếp tục đến trường, vận động gần 5.000 em tiếp tục đi học trở lại.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận đóng góp ý kiến về những kinh nghiệm và giải pháp để hoạt động của Hội ngày càng đạt hiệu quả cao.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định những đóng góp to lớn của Hội Khuyến học tỉnh, hoạt động khuyến học của cấp huyện, xã và các dòng họ trong năm qua, đặc biệt, Hội Khuyến học các cấp đã có những hoạt động rất hiệu quả, kịp thời tạo động lực động viên cho học sinh, nhất là học sinh nghèo vươn lên khắc phục khó khăn, tiếp tục con đường học tập của mình... Các hoạt động của Hội đã góp phần tạo ra một xã hội học tập. Về nhiệm vụ năm 2012, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội tiếp tục thực hiện tốt  Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài ở tất cả các địa phương, cơ sở, địa bàn dân cư, gắn kết với các CVĐ khác; tích cực tuyên truyền, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc; tiếp tục phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài ở tất cả các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở, dòng họ, cộng đồng để hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có năng khiếu, tạo cơ hội cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong học tập được hưởng sự công bằng xã hội về giáo dục nhiều hơn.

 

                                                                                    Hoàng Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục