Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 11/7, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XII. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe trình bày báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2012; đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 61 – KLTW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 6 tháng đầu năm, Hội đã kết nạp được 1.876 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 124.587 người, sinh hoạt tại 1.927 chi hội, 2.582 tổ hội, 22 CLB nông dân lồng ghép. Các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói - giảm nghèo, làm giàu chính đáng; phong trào nông dân tham gia xây dựng NTM; nông dân tham gia đảm bảo QP-AN đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia. 100% xã, phường, thị trấn phát động thi đua, có 72.252 hộ đăng ký sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, 98.277 hộ hội viên đăng ký gia đình văn hóa. Thực hiện chương trình xoá nhà tạm cho hội viên, Hội đã xóa được 97 tạm và xây được 7 “Mái ấm nông dân” cho hội viên nghèo. Các chương trình hỗ trợ nông dân như: công tác dạy nghề, hoạt động hỗ trợ nông dân và quỹ hỗ trợ nông dân được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó phối hợp với Trung tâm dạy nghề tỉnh hội, các doanh nghiệp mở lớp dạy nghề cho 1.600 nông dân, Hội trực tiếp tổ chức được 14 lớp cho 420 hội viên, chủ yếu là các nghề chăn nuôi, sửa chữa máy nông nghiệp, thêu, may, mây tre đan. Tổ chức giải ngân cho vay 11 dự án tại 11 huyện, thành phố với số tiền 5 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương hội, xây dựng 3 dự án chuẩn bị giải ngân nguồn vốn 1 tỷ đồng nguồn của tỉnh đầu tư…

 

Về việc triển khai thực hiện Đề án 61 “Nâng cao vai trò, trách nhiệm Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, Hội đã chủ động xây dựng nội dung các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành. Bước đầu, Hội đã phối hợp với các ngành liên quan và UBND thành phố thực hiện xây dựng Trung tâm dạy nghề & hỗ trợ nông dân; phối hợp với Sở Tài chính thành lập “Quỹ hỗ trợ nông dân”; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH thực hiện đề án dạy nghề cho hội viên nông dân giai đoạn 2011 – 2020; …  

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những thành tích của cán bộ, hội viên nông dân tỉnh đã đạt được trong 6 thánh đầu năm qua. Đồng thời đề nghị các cấp Hội 6 tháng cuối năm 2012, cần nhanh chóng khắc phục những mặt còn hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; tăng cường tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh những vấn đề cấp thiết để công tác Hội và việc triển khai thực hiện Đề án 61 đạt hiệu quả cao. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa IX sắp tới.

 

 

                                                            Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục