Cán bộ LĐ-TBXH xã Yên Mông (TPHB) chi trả chế độ trợ cấp cho bà Đinh Thị Phấn, vợ liệt sỹ ở xóm Yên Hòa 2.

Cán bộ LĐ-TBXH xã Yên Mông (TPHB) chi trả chế độ trợ cấp cho bà Đinh Thị Phấn, vợ liệt sỹ ở xóm Yên Hòa 2.

(HBĐT) - Chúng tôi về xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình), đơn vị Anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đúng ngày Thành Đội, Phòng LĐ – TB&XH thành phố phối hợp với xã tổ chức khởi công tu bổ, nâng cấp mộ hai mẹ Việt Nam Anh hùng của xã. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012) đang được xã tập trung triển khai.

 

Anh Nguyễn Văn Bình, cán bộ LĐ-TBXH xã cho biết: Ngay từ đầu tháng 7, xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh - liệt sỹ, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công. Vận động toàn dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương - bệnh binh, gia đình liệt sỹ bằng những việc làm thiết thực.

 

Trải qua 2 cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, xã có 48 người con đã anh dũng hy sinh tại các chiến trường. Toàn xã hiện có 53 đối tượng chính sách, người có công đang hưởng trợ cấp, trong đó có 15 thương binh, 11 bệnh binh, 6 người nhiễm chất độc hóa học, 16 trường hợp thân nhân liệt sỹ, xã có 2 mẹ được truy tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, từ nhiều năm qua, công tác tình nghĩa, chăm sóc người có công đã trở thành hoạt động thường xuyên của cơ quan, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã, sôi nổi, rộng khắp hơn vào các dịp lễ, kỷ niệm ngày thương binh - liệt sỹ hàng năm. Ở các xóm huy động ngày công của nhân dân giúp đỡ gia đình chính sách những công việc ngày mùa, đồng áng, dọn dẹp vệ sinh, phụ giúp việc nhà... Cán bộ, nhân dân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công. Qua đó thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với thương binh, liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng. Hướng về ngày kỷ niệm, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như dọn vệ sinh, quét vôi, ve, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, gặp mặt thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

 

Được sự quan tâm, chăm lo, đời sống của các gia đình chính sách, người có công ổn định với mức sống trung bình hoặc cao hơn mức sống của nhân dân trên địa bàn. Nhiều hộ gia đình chính sách đầu tư phát triển kinh tế, làm trang trại đồi rừng, chăn nuôi cho thu nhập khá như hộ các ông Nguyễn Trọng Túc, bệnh binh ở xóm Thia, Đinh Công Tuân, thương binh ở xóm Bắc Yên… Xã không còn hộ chính sách thuộc diện nghèo, đều xây dựng được nhà ở kiên cố. Các gia đình chính sách yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhân dân trong xóm, xã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, “Học tập tư tưởng và tấm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” bằng những việc làm, hành động cụ thể. Từ phong trào, 5 cá nhân tiêu biểu trong đời sống, hoạt động của xã đã được lựa chọn tham dự hội nghị biểu dương người có công của thành phố Hòa Bình.

 

 

                                                                         Hà Thu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục