Thực hiện công tác chăm sóc người có công với cách mạng, hàng năm thành phố Hòa Bình phối hợp với Viện quân đội 103 tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng thương - bệnh binh, thân nhân liệt sỹ.

Thực hiện công tác chăm sóc người có công với cách mạng, hàng năm thành phố Hòa Bình phối hợp với Viện quân đội 103 tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng thương - bệnh binh, thân nhân liệt sỹ.

(HBĐT) - Với 1.374 đối tượng đang hưởng trợ cấp thường xuyên, thành phố Hòa Bình là một trong những địa bàn có nhiều đối tượng người có công với cách mạng. Trong những năm qua, để làm tốt công tác chăm sóc người có công, cấp ủy Đảng chính quyền đã huy động sự vào cuộc chung tay, góp sức của cả cộng đồng bằng những hành động thiết thực.

 

Chị Phạm Thị Lan, Trưởng phòng LĐ- TB&XH thành phố cho biết: Hiện nay, thành phố có 1.252 người thuộc đối tượng chính sách, trong đó có 126 bệnh binh, 386 thương binh, 355 nạn nhân chất độc da cam, 75 thân nhân liệt sỹ…. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã xác định việc chăm sóc người có công là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Vì vậy, thành phố luôn dành sự quan tâm đến công tác đền ơn - đáp nghĩa. Đặc biệt, từ khi có pháp lệnh về công tác chăm sóc người có công, Chỉ thị số 16 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác thương binh - liệt sỹ, người có công với cách mạng được ban hành, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ để thực hiện và đưa nội dung chỉ thị vào chương trình hoạt động của từng đơn vị. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đến nay, những nội dung cơ bản của pháp lệnh đã được phổ biến sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

 

Chính vì vậy, việc tiếp nhận, xét hồ sơ người có công đã được tiến hành khẩn trương, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Từ đó, việc chi trả trợ cấp, thực hiện chính sách của địa phương đã đi vào nề nếp, đảm bảo nhanh chóng, đúng đối tượng, đúng chế độ. 5 năm qua, thành phố đã chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên đối với người có công cho 64.661 lượt người với tổng kinh phí hơn 51 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố còn tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ một lần cho 62 đối tượng hoạt động kháng chiến và gia đình người có công với cách mạng với số tiền hơn 345 triệu đồng, giải quyết 1.565 lượt chế độ ưu đãi về giáo dục đối với con em người có công với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

 

Cùng với việc thực hiện chính sách của Nhà nước, thành phố cũng đã kêu gọi các ngành, các cấp chung tay chăm sóc đối tượng người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực như tham gia xây dựng quỹ Đền ơn - đáp nghĩa, phong trào mái ấm đồng đội, tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân, gia đình chính sách…. Hiện nay, tổng số quỹ xây dựng trên toàn thành phố đạt 1,9 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, thành phố đã xây dựng 32 nhà tình nghĩa và sửa chữa 35 nhà cho người có công với giá trị hơn 1,1 tỷ đồng, tặng 369 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng. Thành phố cũng đã làm tốt công tác thăm hỏi, tặng qùa gia đình chính sách nhân ngày lễ, tết.  Hiện nay, trên địa bàn thành phố cũng đã nhân rộng mô hình cơ quan đơn vị giúp đỡ con em gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam. Chính nhờ sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng, đời sống của thương bệnh - binh gia đình chính sách trên địa bàn thành phố đã được nâng lên rõ rệt. Theo chị Lan, hiện nay, 99% số hộ người có công với cách mạng đã có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương. Không còn hộ chính sách phải sống trong nhà tranh tre dột nát.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, để tri ân sự cống hiến của người có công với cách mạng, làm vơi đi những mất mát đau thương, thành phố tiếp tục phát động nhiều hoạt động thiết thực mang tính xã hội hóa cao, khơi dậy truyền thống “ Uống nước, nhớ nguồn”. Tập trung vào việc xóa hộ nghèo thuộc diện chính sách, khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các thương - bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, phấn đấu 100% gia đình chính sách có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng nhân dân nơi cư trú.

 

                                                                             Phương Linh  

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục