Trong sáng 10-9, tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Astana, Cộng hòa Kazakhstan đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang do Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Nursultan Nazarbayev chủ trì. Sau lễ đón trọng thể, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Nursultan Nazarbayev. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên đoàn các cấp, nhất là cấp cao, kể cả theo đường chính Đảng và Quốc hội, các tổ chức xã hội… cũng như duy trì thường xuyên việc tổ chức “Những ngày văn hóa” nhằm tăng cường tin cậy chính trị, quan hệ hữu nghị truyền thống, tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Nursultan Nazarbayev duyệt đội quân danh dự tại lễ đón.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với Kazakhstan trong lĩnh vực năng lượng nói chung và dầu khí nói riêng, khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí Kazakhstan thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Tổng thống N.Nazarbayev hoan nghênh và ủng hộ những đề xuất của phía Việt Nam về hợp tác năng lượng, bao gồm cả thăm dò và khai thác dầu khí tại Kazakhstan và Việt Nam; đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi hàng hóa và phát triển đầu tư.

Hai nguyên thủ hoan nghênh việc Việt Nam và Liên minh thuế quan Kazakhstan - LB Nga - Belarus đang tích cực triển khai các bước đi cụ thể nhằm thiết lập khu vực thương mại tự do (FTA), bày tỏ tin tưởng FTA giữa Việt Nam và Liên minh thuế quan sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, giúp Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 cũng như giúp Kazakhstan thực hiện Chiến lược Kazakhstan 2030.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hiệp quốc, các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á và trên thế giới. Hai bên khẳng định mọi tranh chấp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần được giải quyết hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hiệp quốc.

Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Nursultan Nazarbayev hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Phát biểu với báo chí 2 nước sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Kazakhstan, trên cơ sở tin cậy, lâu dài và cùng có lợi.

“Tôi vừa có cuộc hội đàm rất thành công với ngài Tổng thống Nursultan Nazarbayev trên tinh thần xây dựng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Chúng tôi đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, đánh giá quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Kazakhstan trong 20 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, cùng nhau trao đổi và thảo luận những phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Kazakhstan trong thời gian tới. Chúng tôi khẳng định mong muốn và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Kazakhstan phát triển sâu rộng và toàn diện, nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại tin cậy, tạo động lực cho hợp tác trong các lĩnh vực khác, nhất là kinh tế - thương mại và đầu tư phát triển” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Trong chiều 10-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ và Ngọn lửa vĩnh cửu ở thủ đô Astana. Sau đó Chủ tịch nước đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Kairat Mami và Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin.

Trong tối cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống N.Nazarbayev đã tham dự lễ khai mạc “Những Ngày văn hóa Việt Nam tại Kazakhstan”.

Cũng trong ngày 10-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp và trò chuyện với nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng Việt Nam ở Kazakhstan. 

 

                                                                                Theo SGGP

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục