UBND phường Phương Lâm (TPHB) tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 65 năm ngày TBLS 27/7/2012.

UBND phường Phương Lâm (TPHB) tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 65 năm ngày TBLS 27/7/2012.

(HBĐT) - Trên địa bàn phường Phương Lâm (TPHB) hiện có 4 cán bộ lão thành cách mạng, 8 cán bộ tiền khởi nghĩa, 80 thương, bệnh binh, 42 hộ gia đình liệt sỹ, 55 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học, 56 người thờ cúng liệt sĩ, con đẻ liệt sĩ, 1 người có công giúp đỡ cách mạng...

 

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay của cộng đồng, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa ngày càng đi vào nề nếp và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. CVĐ xây dựng Quỹ đền ơn, đáp nghĩa được xã hội hóa với nhiều việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị, công ty, doanh nghiệp và toàn dân. 5 năm qua (2007 - 2012), toàn phường đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ đạt trên 180,8 triệu đồng. Thông qua nguồn quỹ đã hỗ trợ tu sửa 6 nhà tình nghĩa với số tiền huy động đạt 60 triệu đồng, trong đó, thành phố hỗ trợ 54 triệu đồng, phường hỗ trợ 6 triệu đồng; trợ cấp khó khăn 19 suất với số tiền 7,6 triệu đồng; tặng 94 sổ tiết kiệm với số tiền 33,3 triệu đồng; tặng 977 suất quà nhân dịp lễ, tết và ngày 27/7 với số tiền trên 61,2 triệu đồng. Riêng năm 2012 đã vận động nhân dân trên địa bàn ủng hộ trên 38,6 triệu đồng; vận động các cơ quan, doanh nghiệp tặng 35 sổ tiết kiệm trị giá 16,2 triệu đồng.  

Công tác chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống người có công được quan tâm đặc biệt, ban chỉ đạo phong trào chăm sóc người có công phường tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho trên 197 lượt người có công là thương, bệnh binh, thân nhân chủ yếu của liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học với số tiền 4 triệu đồng; thực hiện công tác điều dưỡng đối với người có công hàng năm cho 132 lượt người. 5 năm qua, phường đã chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên đối với người có công cho gần 200 lượt người với tổng kinh phí trên 13 tỉ đồng...  

Vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ, hàng năm, Đảng bộ, chính quyền phường đến thăm hỏi động viên, tặng quà và tổ chức gặp mặt các gia đình chính sách để mọi đối tượng được nghe khái quát về bước phát triển KT-XH ở địa phương, đồng thời tham gia ý kiến, kiến nghị đóng góp với Đảng, chính quyền về công tác đền ơn, đáp nghĩa... Từ đó, kịp thời động viên thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ vượt qua khó khăn vươn lên trở thành những công dân kiểu mẫu và gia đình cách mạng gương mẫu.  

Do được quan tâm chăm sóc chu đáo nên các gia đình chính sách phấn khởi gương mẫu đi đầu trong các phong trào xây dựng gia đình văn hóa,  khu phố văn hóa; tỷ lệ các gia đình chính sách  đạt văn hóa hàng năm đạt 98%.

 

                                                                          Hải Linh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục