Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh phối hợp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tặng quà các hộ nghèo tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết huyện Đà Bắc năm 2012.

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh phối hợp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tặng quà các hộ nghèo tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết huyện Đà Bắc năm 2012.

(HBĐT) - Trong những năm qua, CVĐ “Ngày vì người nghèo” đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Nhiều người nghèo khó khăn được sự giúp đỡ của cộng đồng, các tổ chức và Quỹ Vì người nghèo đã vươn lên thoát nghèo.

 

Đồng chí Đinh Văn Dực, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Hiện toàn tỉnh còn 26,09% hộ nghèo, trên 14.000 hộ nghèo đang sinh sống trong các căn nhà tạm bợ, không có điều kiện sửa chữa, xây dựng. Chính vì vậy, chăm lo cho người nghèo luôn là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức thành viên đặc biệt quan tâm. Từ khi T.ư MTTQ Việt Nam phát động phong trào Vì người nghèo (năm 2000), MTTQ tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung của phong trào và phát động sâu rộng trong toàn tỉnh. Cụ thể, mặt trận và các tổ chức thành viên đã tiến hành triển khai, phát động đến các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Từ đó đến nay, toàn tỉnh đã vận động được trên 38,7 tỷ đồng vào quỹ Vì người nghèo. Với số tiền này, tỉnh đã hỗ trợ được trên 19.000 hộ nghèo, xây, sửa trên 3.562 căn nhà cho người nghèo; hỗ trợ hàng nghìn con trâu, bò; hỗ trợ vật liệu xây dựng, giúp hàng chục nghìn ngày công lao động. Đặc biệt, trong năm 2011 và 9 tháng năm 2012, CVĐ xây dựng quỹ đạt trên 10 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 1.000 hộ nghèo. Đây là nỗ lực của MTTQ các cấp và toàn xã hội, góp phần vào việc chăm lo cho người nghèo, qua đó tạo động lực để các hộ nghèo ổn định cuộc sống và có điều kiện để vươn lên. Từ kết quả này cho thấy, đây không chỉ là một phong trào rộng khắp, giàu tính nhân văn mà thông qua đó còn tăng cường, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên, tạo sự ổn định, đồng thuận về tư tưởng trong toàn xã hội.

 

Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết thêm: Để đạt được những kết quả trên, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã luôn theo dõi sát sao và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời để UBMTTQ và các tổ chức thành viên MTTQ triển khai, đưa CVĐ đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trong công tác chỉ đạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn khẳng định quan điểm: phát huy nội lực, thu hút sự đóng góp, vào cuộc của toàn xã hội để cùng chăm lo, giúp đỡ để người nghèo có điều kiện vươn lên, từng bước thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Với quan điểm đó, hàng năm, mỗi căn nhà của người nghèo đều được nâng tổng giá trị số tiền, cộng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, người dân trong KDC để xây dựng được ngôi nhà sạch, đẹp, khang trang hơn cho người nghèo. Mặt khác, các cấp ủy Đảng, chính quyền còn ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giúp người dân vùng đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo cao được tiếp cận nhiều hơn với KH-KT, nguồn vốn để phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo bền vững.

 

CVĐ xây dựng Quỹ Ngày vì người nghèo đã tổ chức phát động vào ngày 15/10. Tại lễ phát động, UBMTTQ tỉnh đã kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của T.ư, nước ngoài, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh, CB, CCVC, CNLĐ, doanh nhân, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ. Cụ thể: CB, CCVC, CNLĐ ủng hộ 1 ngày lương (hoặc 1 ngày thu nhập) trở lên/người; các doanh nghiệp có điều kiện hỗ trợ từ 1 nhà Đại đoàn kết trở lên. Mức hỗ trợ cho một hộ nghèo xây dựng nhà ở 15 triệu đồng/hộ bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ vào quỹ Vì người nghèo của tỉnh (vào tài khoản của UBMTTQ tỉnh) hoặc nộp tiền mặt tại thủ quỹ cơ quan UBMTTQ tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền mục đích, ý nghĩa CVĐ tới CB, CNVC-LĐ của đơn vị mình để tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ. Tổ chức lễ phát động ủng hộ xây dựng quỹ tại cơ quan, đơn vị mình thông qua nhiều hình thức như các cuộc họp; đưa nội dung ủng hộ quỹ Vì người nghèo vào các cuộc họp, hội nghị, lễ kỷ niệm, giao lưu văn hoá và các hoạt động từ thiện khác để quyên góp ủng hộ quỹ. Đặc biệt, BCĐ CVĐ có kế hoạch xây dựng 300 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, góp phần thực hiện kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh.

 

 

                                                                                   Hồng Duyên

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục