(HBĐT) - Ngày 27/10, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh ký công điện khẩn số 14/CĐ-UBND gửi Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 8 năm 2012. Nội dung chính như sau:

 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão số 08 (Bão Sơn Tinh) hồi 04 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 11,7 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 113 đến 117 km một giờ), giật gấp 12, cấp 13.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Dự báo đến 04 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nghệ An – Quảng Trị khoảng 140 km về phí Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Khu vực tỉnh Hòa Bình gần sáng và ngày mai (28/10) khả năng chịu ảnh hưởng của rìa xa phí Bắc hoàn lưu cơn bão số 8 này, kết hợp với rìa Tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, nên trên phạm vi toàn tỉnh xảy ra một đợt mưa vừa đến mưa to kéo dài sang đến ngày 29/10. Tổng lượng mưa đợt dao động trong khoảng 50-75 mm.

 

Thực hiện Công điện số 1763/CĐ-TTg ngày 26/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó với cơn bão số 8 năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

1. Kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư sống ven sông, ven suối, vùng thấp, trũng, khu vực có nguy cơ sạt lở; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của bão, phối hợp với các lực lượng vũ trang có kế hoạch di chuyển dân ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở để bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

 

2. Hướng dẫn nhân dân trong vùng có nguy cơ chia cắt do mưa lũ, ngập lụt dự trữ lương thực, thuốc men, các nhu yếu phẩm thiết yếu… theo phương châm “4 tại chỗ”.

 

3. Các địa phương có đê triển khai, thực hiện nghiêm túc theo phương án bảo đảm an toàn trọng điểm sung yếu cho đê điều và công trình trong mùa mưa lũ năm 2012 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung huy động nhân lực khẩn trương thu hoạch nốt diện tích lúa mùa đã chín, không để hư hại do mưa lũ, úng ngập.

 

4. Bố trí người canh gác, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tại các khu vực ngầm, qua suối, bến đò, những tuyến đường bị ngập để đảm bảo an toàn.

 

5. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các hồ chứa nước, các tuyến đê trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư theo phương án đã lập để ứng cứu khi có sự cố.

 

6. Thông báo cho các chủ công trình đang thi công, đặc biệt các công trình hồ chứa nước, công trình ven sông, suối, các công trình khai khoáng, hầm mỏ để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

 

7. Tiểu ban Lực lượng và tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống sảy ra.

 

8. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi tình hình diễn biến của cơn bão; tăng cường công tác kiểm tra và báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

9. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và các địa phương tăng cường đưa tin, thông báo diễn biến của cơn bão số 8 cho nhân dân biết, để chủ động phòng, tránh.

 

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện.

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục