Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko . Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko . Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Chiều 14/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Bà V. Mát-vi-en-cô, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga, đang ở thăm chính thức nước ta.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Bà Mát-vi-en-cô và Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang (LB) Nga sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Bà Chủ tịch Hội đồng Liên bang, coi đây là một sự kiện quan trọng góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa quốc hội hai nước cũng như tình hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - LB Nga trong thời gian tới.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam thời gian qua và tin tưởng, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn nghị viện đa phương, cũng như trong các vấn đề hợp tác song phương, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và LB Nga. Tổng Bí thư bày tỏ hài lòng trước bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng “Nước Nga Thống nhất”; đánh giá cao vai trò của Bà V. Mát-vi-en-cô, với cương vị là Ủy viên Hội đồng Tối cao Đảng “Nước Nga Thống nhất”, trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng.

Bà V. Mát-vi-en-cô bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp mà Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà V. Mát-vi-en-cô trân trọng chuyển lời chào và chúc sức khỏe của Tổng thống LB Nga V. Pu-tin và Thủ tướng Đ. Mét-ve-đép đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Chủ tịch khẳng định, Quốc hội và Hội đồng Liên bang Nga coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam và sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng hiệu quả, góp phần phát triển quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Bà V. Mát-vi-en-cô chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế./.

 

                                                                          Theo Báo ĐCSVN

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục