Lãnh đạo Hội CCB huyện Tân Lạc và Hội CCB xã Lũng Vân thăm quan mô hình trồng su su lấy ngọn của gia đình hội viên Hà Văn Khuyển ở xóm Bách, xã Lũng Vân.

Lãnh đạo Hội CCB huyện Tân Lạc và Hội CCB xã Lũng Vân thăm quan mô hình trồng su su lấy ngọn của gia đình hội viên Hà Văn Khuyển ở xóm Bách, xã Lũng Vân.

(HBĐT) - Những năm qua, Hội CCB xã Lũng Vân (Tân Lạc) luôn đoàn kết, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, tiếp tục đổi mới và nâng cao nội dung, phương thức hoạt động cũng như tích cực tham gia các chương trình phát triển KT-XH, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh.

 

Ông Bùi Văn Đứng, Chủ tịch Hội CCB xã Lũng Vân cho biết: Hội CCB xã hiện có 135 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội. Với đặc thù là Hội có hội viên ở nhiều thế hệ, độ tuổi, trình độ hiểu biết, nhận thức khác nhau. Vì vậy, Hội thường xuyên đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc tin cậy của Đảng, chính quyền xã. Trong phong trào thi đua CCB phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ổn định an ninh nông thôn, đội ngũ cán bộ, hội viên luôn tích cực tham gia và vận động gia đình, nhân dân cùng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận xã hội để tập trung phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội luôn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, xây dựng làng, gia đình văn hóa, phòng, chống các tai - TNXH...

 

Trong phát triển kinh tế, XĐ-GN, Hội CCB xã đã đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, tìm ra hướng đi phù hợp, khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đồng thời tổ chức tư vấn và đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, phát triển ngành nghề cho CCB, cựu quân nhân và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong SX-KD. Đặc biệt, Hội đã tích cực khai thác, huy động các nguồn vốn vay giúp các hội viên phát triển sản xuất - kinh doanh, chăn nuội  dịch vụ. Đến nay, Hội đã nhận ủy thác của NHCSXH huyện trên 722 triệu đồng cho 82 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Với phẩm chất của những người lính Cụ Hồ, quyết tâm không cam chịu đói nghèo, nhiều hội viên CCB đã chủ động khắc phục khó khăn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Nhiều mô hình kinh tế thu nhập cao trong cán bộ, hội viên CCB đã xuất hiện như: trồng su su, cây lâm nghiệp, chăn nuôi bò, một số con đặc sản... Các mô hình này đã giúp số hộ hội viên nghèo giảm xuống còn 0,9%, nhiều gia đình hội viên đã xây dựng được nhà cửa kiên cố, 99,5% có phương tiện nghe, nhìn; 85% có xe gắn máy; 55% số hội viên đã mua máy xay xát, máy cơ khí... SX-KD, tăng thu nhập cho gia đình. Hội đã đóng góp được trên 40 triệu đồng quỹ hội, bình quân từ 250.000 - 300.000 đồng/hội viên, trong đó, chi hội Chiềng có mức quỹ bình quân cao nhất là 1 triệu đồng/hội viên.

 

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, cùng nhau XĐ-GN, Hội CCB xã Lũng Vân còn tích cực tham gia nhiều hoạt động như CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, tham gia các tổ tuần tra an ninh, tổ hoà giải ở cơ sở. Hội đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; tham gia tu sửa, nâng cấp đường GTNT, trường, lớp học... Tất cả những hoạt động của Hội CCB xã đã góp phần chung tay phát triển KT-XH, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã.

 

                                                                                    Hoàng Huy

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục