Nhân dân xã Mãn Đức (Tân Lạc) đầu tư chăn nuôi lợn bản địa cho thu nhập khá.

Nhân dân xã Mãn Đức (Tân Lạc) đầu tư chăn nuôi lợn bản địa cho thu nhập khá.

(HBĐT) - Tân Lạc là huyện miền núi, có 23 xã thị trấn, chia làm 5 vùng đặc thù, có 8,2 vạn dân sinh sống. Đặc điểm tự nhiên, địa hình, giao thông có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế nông- lâm nghiệp. Tuy nhiên, sản xuất nông - lâm nghiệp của huyện còn mang tính tự phát, năng suất cây trồng, vật nuôi không cao, đời sống người nông dân gặp nhiều khó khăn. Đây là lý do Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 17/1/2002 về “đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo một bước phát triển mới kinh tế , trước mắt là kinh tế nông, lâm nghiệp”.

 

“Qua 10 năm thực hiện, Nghị quyết số 08 đã thực sự đi vào cuộc sống, kinh tế nông- lâm nghiệp của huyện chuyển biến mạnh, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, góp phần tích cực vào phát triển KT-XH địa phương”- Bí thư Huyện ủy Tân Lạc Bùi Văn Thắng khẳng định. Để thực hiện Nghị quyết 08 đạt hiệu quả cao, BTV Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên BTV trực tiếp phụ trách vùng, có sự tham gia của các ngành, đoàn thể thường xuyên tổ bám sát cơ sở tập trung lãnh đạo; UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn giúp đỡ cơ sở tổ chức thực hiện nghị quyết; MTTQ, các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất. Nghị quyết 08 được cụ thể hóa, lồng ghép vào kế hoạch phát triển KT-XH của các tổ chức Đảng bộ cơ sở. Tân Lạc đã huy động và khai thác nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi; cung cấp, chuyển giao KHKT cho nông dân, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất... Tỷ trọng nông- lâm nghiệp của huyện giảm, giá trị sản xuất nông- lâm nghiệp của huyện tăng qua các năm. Nếu như năm 2002, trước khi thực hiện Nghị quyết 08, tỷ trong sản xuất nông - lâm nghiệp chiếm 58,6% trong cơ cấu kinh tế, thì đến năm 2005 còn 51%; đến năm 2012 giảm xuống còn 43,2% trong cơ cấu kinh tế.

 

Trong nông nghiệp tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hệ thống thủy lợi, giao thông được chú trọng đầu tư mới và nâng cấp đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất. Cơ giới hóa nông nghiệp bảo đảm trên 95% trong khâu làm đất và thu hoạch lúa. Năm 2007, huyện cơ bản xóa xong diện tích ruộng 1 vụ, bằng hình thức chuyển ruộng 1 vụ gieo cấy bấp bênh sang trồng các loại cây hoa màu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều nơi đã chuyển thành 3 vụ phổ biến như: xóm Sung, Bào, Cụ, Tam (Thanh Hối); xóm Khì, Tân Phong (Mãn Đức); khu 1, 2 (thị tấn Mường Khến); xóm Bin, Bục (Tử Nê); xóm Đóng, Mận (Phong Phú), Nước (Quy Mỹ)… Đến nay, hầu hết các loại giống lúa, ngô địa phương được thay thế bằng các loại giống mới, cộng với áp dụng tiến bộ KHKT nên hiệu quả sản xuất được cải thiện rõ nét. Nhiều xã, hộ gia đình áp dụng chăn nuôi trâu bò vỗ béo, nuôi lợn, gà theo phương pháp mới, canh tác lúa - cá mang lại hiệu quả cao. Huyện Tân Lạc bước đầu xây dựng được vùng sản xuất hàng hóa tập trung như trồng bí đỏ, mướp đắng, dưa leo, dưa hấu lấy hạt, sản xuất mía tím ở các xã Lỗ Sơn, Do Nhân, Quy Mỹ, Địch Giáo, Tuân Lộ, Trung Hòa, Phú Vinh…

 

Sản xuất nông lâm nghiệp ở nhiều xã vùng cao Nam Sơn, Bắc Sơn, Quyết Chiến, Ngổ Luông, Lũng Vân cũng phát triển đáng kể. Người dân tích cực áp dụng KHKT nâng cao năng suất lúa, đưa mạnh cây ngô vào sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi để cai thiện cuộc sống. Một số xã trồng su su lấy ngọn, khoai tây, cà chua đem lại hiệu quả khá. Trong sản xuất nông nghiệp đã xuất hiện nhiều hơn các HTX, tổ hợp tác, trang trại vườn rừng mang lại thu nhập cao cho nông dân. Đến nay, số hộ có mức thu nhập ổn định từ 50- 60 triệu đồng của huyện đạt trên 3.000 hộ. Kinh tế rừng cũng bắt đầu phát huy hiệu quả, nhiều chủ hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ trồng rừng. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện đạt 12,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đạt 12,6 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 34,42%.

 

 

                                                                         Hương Lan

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục