Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và Hội CCB huyện Đà Bắc thăm quan mô hình sản xuất trà giảo cổ lam của hội viên Hội CCB xã Tu Lý (Đà Bắc).

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và Hội CCB huyện Đà Bắc thăm quan mô hình sản xuất trà giảo cổ lam của hội viên Hội CCB xã Tu Lý (Đà Bắc).

(HBĐT) - Trải qua 5 kỳ đại hội, kể từ đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1992-1997), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong đời sống chính trị - xã hội ở địa phương, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

 

Cùng với sự ra đời và phát triển của Hội CCB trong cả nước, những năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh luôn đoàn kết, nhất trí, không ngừng phấn đấu xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội. Trải qua 4 nhiệm kỳ đại hội, Hội CCB tỉnh không ngừng phát triển, dần khẳng định vai trò, vị trí của một đoàn thể xã hội, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của cấp uỷ, chính quyền, có uy tín cao trong nhân dân, trở thành nơi tập hợp đoàn kết của các thế hệ CCB trong tỉnh. Đến nay, với lực lượng 44.467 hội viên (37% là đảng viên, 25% là cựu sỹ quan , 5% hội viên là nữ, 67% hội viên trong độ tuổi lao động) đang sinh hoạt tại 2.077 chi hội, 313 cơ sở Hội trực thuộc, 12 đơn vị cấp trên cơ sở và gần 12.000 cựu quân nhân đang sinh hoạt tại 210 câu lạc bộ trong toàn tỉnh, các cấp Hội đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo AN-QP của địa phương.

 

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, với chủ đề “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới xây dựng Hội trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, Hội CCB tỉnh quyết tâm thực hiện vươt mức các chỉ tiêu mà NQ đại hội V đã đề ra.  Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ nhiện kỳ IV đó là: Các cấp Hội luôn quán triệt nguyên tắc hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật. Nắm vững nhiệm vụ  tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN..., bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Hội. Phải gắn việc động viên CCB hoàn thành nhiệm vụ chính trị với quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của CCB. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Chú trọng đổi mới, nâng cao nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của cấc cấp Hội phù hợp công tác vận động quần chúng của Đảng và sự phát triển của tình hình thực tiễn. Tiếp tục vận động các thế hệ CCB, CQN đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp. Duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại. Tiếp tục xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh. Đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của Hội. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các NQ của Đại hội Đảng bộ địa phương. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Những chỉ tiêu chính được đề ra gồm: Phấn đấu 100% hội viên được tuyên truyền giáo dục để có lập trường kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng. Phấn đấu toàn khóa kết nạp từ 2.500 hội viên CCB trở lên (85 - 90% số CCB, CQN đủ điều kiện theo Điều lệ Hội). 100% chi hội có thông tin CCB và Báo CCB, không có CCB mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. 100% cán bộ Hội được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội. Hàng năm có 90% cơ sở Hội đạt TS-VM. 90% đạt hội viên CCB gương mẫu, 85% gia đình CCB đạt văn hóa. Mỗi năm giảm hộ nghèo từ 2% trở lên. Hoàn thành cơ bản xóa nhà dột nát cho CCB. Quỹ hội bình quân đạt 300.000 - 350.000 đồng/hội viên. Phấn đấu 60% CCB trong độ tuổi lao đông, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng, đào tạo nghề để có việc làm.

 

Trải qua chặng đường 23 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, đất nước và của tỉnh nhà. Đứng trước nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Hội và các thế hệ CCB bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tiềm năng đa dạng của CCB, góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội V của Hội. Xứng đáng hơn nữa với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

                                                                       

                                                                          Bùi Hữu Ngạn 
                                                                  (Chủ tịch Hội CCB tỉnh)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục