Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: MC)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: MC)

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc. 999 đại biểu tiêu biểu cho niềm tin, ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của trên 7 triệu đoàn viên, thanh niên trên khắp mọi miền Tổ quốc đã về dự Đại hội.

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Dự Đại hội còn có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi hoa và Thư chúc mừng Đại hội.

Diễn văn khai mạc do Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi trình bày nêu rõ, nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, có thể khẳng định rằng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn không ít những tồn tại, hạn chế.

Báo cáo chính trị do Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh đọc trước Đại hội cho thấy, Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được thực hiện sáng tạo, hiệu quả, trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Ðoàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Hai phong trào hành động cách mạng lớn “5 xung kích, 4 đồng hành” đã khẳng định sức sống, sự lan tỏa mạnh mẽ phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội; hỗ trợ giải quyết nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Vai trò xung kích, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phát huy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phải nghiêm túc kiểm điểm khi công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn chưa tác động sâu sắc đến đông đảo đoàn viên, thanh niên; một số nội dung của hai phong trào lớn chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả chưa rõ nét; những hoạt động đồng hành hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của thanh niên nông thôn đi làm ăn xa, thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, giúp đỡ để cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý đoàn viên còn yếu kém, nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn chậm đổi mới, chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư thấp; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn; còn tình trạng hành chính, hình thức trong hoạt động của Đoàn...

 

 

 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Đại hội (Ảnh: MC)


Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 là góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hơn 80 năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh. Những năm gần đây, xuất hiện nhiều những thanh niên tiêu biểu, nhiều hoạt động Đoàn có ý nghĩa tạo dấu ấn tốt trong nhân dân. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn không ngừng được củng cố, cán bộ Đoàn dần trở thành lực lượng kế cận của đất nước.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng bày tỏ sự chưa hài lòng khi phong trào Đoàn chưa tạo được bước phát triển đồng đều, chưa phát huy được toàn diện sức mạnh của thanh niên; việc tập hợp thanh niên chưa hiệu quả; một bộ phận thanh niên có lối sống tiêu cực, suy giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước, sống thực dụng, xa rời những giá trị truyền thống; tình trạng tội phạm thanh niên đang có chiều hướng gia tăng…

Tổng Bí thư cho rằng, trong giai đoạn mới, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên; coi trọng và làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên. Đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là thước đo hiệu quả hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên. Đoàn cần giúp Đảng tập hợp, đoàn kết, giáo dục, đào tạo thanh niên, xây dựng một thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo để kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Đoàn cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, lôi cuốn thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng, nhất là trên các lĩnh vực, các địa bàn có nhiều gian khổ, khó khăn. Qua các phong trào, phải tạo ra được môi trường lành mạnh để thanh niên tự rèn luyện, tìm được lẽ sống cao đẹp cho mình. Đoàn phải là cầu nối giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn, rực rỡ hơn trong nhiệm kỳ Đại hội X. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, chức năng của mình, góp phần đào tạo đoàn viên, thanh niên trở thành những chiến sỹ tiên phong mang lá cờ của Đảng và Bác Hồ tới đích cuối cùng.

Tổng Bí thư tin tưởng tuổi trẻ Việt Nam sẽ ra sức học tập lao động, rèn luyện, để ngày càng tiến bộ, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững các thành quả cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn./.

 

                                                                            Theo Báo ĐCSVN

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục