Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn huyện Lạc Sơn. Ảnh: M.T

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn huyện Lạc Sơn. Ảnh: M.T

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2008-2013) với sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, công đoàn các cấp đã giành được những kết quả đáng trân trọng, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đại hội đề ra.

 

Với sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức công đoàn đã khẳng định ngày càng rõ nét hơn vai trò, trách nhiệm của mình. Bằng nhiều hoạt  động thiết thực, cụ thể, tổ chức công đoàn đã phát huy trí tuệ, tập hợp ý kiến của đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động, tổ chức công đoàn; tích cực tham gia đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp, giải quyết chế độ cho lao động dôi dư; chủ động phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, hàng năm có 92% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CB-CC, 90% DNNN mở đại hội CNVC, 60% công ty CP, công ty TNHH tổ chức hội nghị người lao động; tham gia xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với các ngành tổ chức hàng ngàn cuộc kiểm tra thực hiện Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, kịp thời đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động, các cấp, ngành giải quyết những tồn đọng, vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đa dạng hóa các hoạt động hướng về cơ sở, đoàn viên, người lao động, chăm lo nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hỗ trợ xây dựng hàng trăm mái ấm công đoàn, thăm hỏi, tặng quà hàng ngàn gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 4 tỷ đồng, triển khai hàng chục tỷ đồng vốn vay từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, quỹ trợ giúp, quỹ “Tiết kiệm xoay vòng”... tạo điều kiện cho CNLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn.

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn quan tâm thường xuyên, từng bước đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp điều kiện của cơ sở và đối tượng người lao động. Gắn công tác tuyên truyền với tổ chức các hoạt động thiết thực nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, cơ sở với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên thu được nhiều kết quả, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước TS-VM; duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, TD-TT tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết gắn bó người lao động; công tác phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được tăng cường và có sự đổi mới, thông qua thực hiện  1.327 tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, tạp chí “Lao động và công đoàn” trên sóng Đài PT-TH tỉnh và Báo Hòa Bình đã kịp thời phản ánh phong trào thi đua, hoạt động các cấp công đoàn, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

 

Điểm nổi bật trong phong trào thi đua là các cấp công đoàn gắn phát động, xây dựng tiêu chí, vận động đoàn viên, người lao động đăng ký thực hiện, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, đôn đốc thực hiện, kiểm tra, bình xét, đánh giá kết quả, trên cơ sở phân cụm, khối thi đua, tạo quyền chủ động, quyền giám sát cho cơ sở trong việc suy tôn khen thưởng hàng năm, đảm bảo chính xác, khách quan. Kết quả phong trào có hàng ngàn lượt tập thể, hàng chục ngàn lượt cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng. Đối với tổ chức công đoàn đang đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.

 

Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới 9.951 đoàn viên, thành lập 91 CĐCS, 1 công đoàn ngành. Hàng năm, tỷ lệ CĐCS vững mạnh đạt trên 85%, không có CĐCS yếu kém; công tác kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được tăng cường với sự phối hợp đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đến nay có 5 cán bộ CĐ đang theo học thạc sỹ,100% cán bộ, công đoàn chuyên trách, trên 90% cán bộ bán chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác công đoàn.

 

Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, công đoàn các cấp lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đề ra chương trình, kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ sở mình; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; tăng cường khai thác sự ủng hộ của đơn vị trong và ngoài địa phương tạo nguồn lực hỗ trợ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển KT-XH của địa phương.

 

Kết quả phong trào thi đua và hoạt động công đoàn trong những năm qua là bài học quý giá để các cấp công đoàn vận dụng, phát huy, tạo sự chuyển biến mới trong nhiệm kỳ tới.

 

                                                                      Bùi Tiến Lực

                                                     (Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình)

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục