Thủ tướng Cộng hòa Italy Mario Monti đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Italy Mario Monti đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 21/1 (theo giờ địa phương), tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô Rome, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Italy Mario Monti.

 

Thủ tướng Mario Monti nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp nhà nước Italy vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Tuyên bố chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Thủ tướng Mario Monti bày tỏ hết sức ấn tượng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới đất nước. Thủ tướng khẳng định Italy hết sức coi trọng và đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Italy vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng và nhấn mạnh Việt Nam coi trọng vị thế của Italy trong khu vực và trên thế giới, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Italy.

Tổng Bí thư cảm ơn sự đoàn kết và ủng hộ quý báu của nhân dân Italy dành cho Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay; nhấn mạnh, đây là tài sản quý giá mà nhân dân Việt Nam luôn trân trọng gìn giữ, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước ngày nay.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Italy, đặc biệt là vai trò của cá nhân Thủ tướng Monti trong việc khắc phục khủng hoảng kinh tế, nợ công, qua đó góp phần củng cố lòng tin của người dân Italy nói riêng và Liên minh châu Âu (EU) nói chung đối với triển vọng phát triển của khu vực. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư ghi nhận nỗ lực của Italy trong việc dành ưu tiên hợp tác về kinh tế, thương mại-đầu tư đến năm 2020, cũng như việc Italy tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam trong giai đoạn 2013-2015.

Trong bầu không khí chân thành, cởi mở, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam-Italy lên đối tác chiến lược; nhấn mạnh điều đó sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, nhưng cũng đòi hỏi những nỗ lực, cố gắng to lớn của hai bên trong triển khai thực hiện, đưa quan hệ Việt Nam-Italy phát triển sâu rộng, toàn diện, bền vững và mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực; Chính phủ hai nước khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như cơ sở hạ tầng, năng lượng, môi trường... Đồng thời, hai nước tiếp tục thúc đẩy ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh...

Trên các diễn đàn đa phương, hai nước tiếp tục hợp tác và phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế đa phương: Italy ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác và Đối tác Việt Nam-EU (PCA) và với vai trò là nước Điều phối viên quan hệ ASEAN-EU, Việt Nam ủng hộ Italy tăng cường quan hệ với các nước ASEAN.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, về việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực; giải quyết tranh chấp trong khu vực, bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Kết thúc cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Italy Mario Monti đã chứng kiến lễ ký các văn bản: Tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italy; Bản ghi nhớ về dự án Ngôi nhà Italy; Chương trình hành động về hợp tác giáo dục giữa hai chính phủ giai đoạn 2013-2016; Ý định thư về thành lập Trung tâm đào tạo và nghiên cứu xuất sắc Italy-Việt Nam; Bản ghi nhớ giữa hai bộ Quốc phòng; Bản ghi nhớ về hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Italy; Trao giấy chứng nhận đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Italy./.

                                                                         Theo Báo TTXVN
 
 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục