Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ trao Huân chương Độc lập hạng ba cho LĐLĐ tỉnh.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ trao Huân chương Độc lập hạng ba cho LĐLĐ tỉnh.

(HBĐT) - Trong 3 ngày, từ 22- 24/1, tại Cung Văn hoá tỉnh đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013- 2018. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo HĐND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh, Công đoàn viên chức Việt Nam, Tập đoàn dầu khí, Sông Đà; LĐLĐ các tỉnh: Sơn La, Hà Giang, Bắc Giang, Yên Bái; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh qua các thời kỳ đã đến dự Đại hội. Dự Đại hội có 247 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 50.000 đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh.

 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn toàn tỉnh đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/12 chỉ tiêu Đại hội công đoàn lần thứ XIV đã đề ra. Nổi bật là Công đoàn các cấp đã triển khai sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, CVĐ do Đảng, Nhà nước, LĐLĐ cấp trên phát động phù hợp với đặc điểm, tính chất từng ngành, từng lĩnh vực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CNVCLĐ được chú trọng. Vấn đề thu nhập, điều kiện làm việc, nhà ở cho công nhân lao động và nhà trẻ, quan hệ lao động, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT… được quan tâm thực hiện. Thông qua đó, Công đoàn các cấp đã thực sự trở thành đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ, thu hút ngày càng đông người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được gần 13.000 đoàn viên, thành lập mới 156 công đoàn cơ sở, 1 công đoàn ngành; tỷ lệ công đoàn vững mạnh bình quân đạt 86%/năm; các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được các cấp Công đoàn triển khai khá hiệu quả với số tiền đạt gần 10 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 79 nhà “mái ấm công đoàn”; chương trình vay vốn đã tạo việc làm cho hàng nghìn gia đình đoàn viên và người lao động với dư nợ trên 10 tỷ đồng góp phần xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; đã có 5.000 lượt nữ CNVCLĐ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước; tổ chức hàng chục cuộc liên hoan văn nghệ với hàng nghìn lượt diễn viên tham gia… Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, đã có 4 tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động, nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ, bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

Đại hội đã thống nhất, trong nhiệm kỳ 2013- 2018, các cấp công đoàn trong tỉnh phấn đấu: 100% công đoàn cấp trên cơ sở và 90% trở lên CĐCS đăng ký thi đua hàng năm; 100% đoàn viên, NLĐ khối hành chính sự nghiệp và 60% trở lên đoàn viên, NLĐ khối SXKD được tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát triển 10.000 đoàn viên trở lên, ít nhất có 60% doanh nghiệp có từ 20 lao động thành lập tổ chức công đoàn; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách và 90% trở lên cán bộ bán chuyên trách được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; cán bộ nữ tham gia BCH CĐCS từ 30% trở lên, với công đoàn cấp trên cơ sở có từ 50% lao động nữ trở lên có cán bộ nữ chủ chốt; hàng năm có từ 80% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó 35% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc; giới thiệu 8.000 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCC, 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức Đại hội CNVC… Đồng thời đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện các mục tiêu trên.

 

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu BCH Công đoàn tỉnh khoá XV gồm 35 đồng chí. Chiều ngày 23/1, BCH khoá mới đã họp phiên đầu tiên, bầu BTV gồm 11 đồng chí, UBKT LĐLĐ tỉnh khoá XV gồm 7 đồng chí, bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đồng chí Bùi Tiến Lực được bầu lại làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2013- 2018; Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Lê Minh Tuấn, Phạm Thanh Thuý.

 

        

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng BCH Công đoàn tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2013- 2018 .

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khẳng định, hoạt động Công đoàn có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; tập hợp và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng được mối quan hệ hài hòa, ổn định trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức Công đoàn các cấp đã tham gia tốt vào việc quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động… Đồng thời, các đồng chí đề nghị, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung làm tốt 4 vấn đề: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động số 09 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 20 của BCH T.Ư Đảng (Khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu của đội ngũ CBCC; chủ động phối hợp giải quyết kịp thời công việc có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ, quan tâm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; giới thiệu đoàn viên ưu tú xuất thân từ công nhân cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

 

Ghi nhận những kết quả LĐLĐ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho tập thể LĐLĐ tỉnh, tặng Huân chương Lao động hạng ba cho đồng chí Bùi Tiến Lực, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá XIV.

 

 

                                                                                      Hải Yến

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục