Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đống chí Trần Văn Hoàn, Bí thư Thành ủy Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng ba cho 4 cá nhân.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đống chí Trần Văn Hoàn, Bí thư Thành ủy Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng ba cho 4 cá nhân.

(HBĐT) - Ngày 4/2, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013.

 

Năm 2012, Các phong trào thi đua được thành phố phát động, thực hiện hiệu quả đã góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu KT-XH đã đề ra. Nổi bật là Tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 11,7%, cơ cấu kinh tế trên địa bàn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông – lâm thuỷ sản. Cụ thể: Dịch vụ đạt 53,8%, công nghiệp – xây dựng đạt 37,7%; nông - lâm - thuỷ sản đạt 8,5%. Tổng thu NSNN đạt 143.766 triệu đồng; thu nhập bình quân đạt 27,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,84%...

 

Năm 2013 phong trào thi đua của thành phố được phát động với chủ đề và các mục tiêu gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển; đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với phòng, chống tham nhũng, lãnh phí. Kiềm chế lạm phát, phục hồi tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá – xã hội, xoá đói - giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN, TTATXH. Phấn đấu các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 như: tăng trưởng kinh tế từ 12% trở lên, công nghiệp xây dựng 37,8%, dịch vụ 54,7%, nông - lâm - thuỷ sản 7,5%; tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 3.180 tỷ đồng; tổng thu NSNN đạt 148 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,8%....

 

Tại hội nghị,  4 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng ba; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể đạt giải nhất, 4 tập thể đạt giải nhì, 5 tập thể đạt giải ba; nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của UBND thành phố.

 

                                                                          

* Cùng ngày, huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2012 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013.

Năm qua, huyện đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức thi đua thiết thực, gắn liền với các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện; các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi và phát triển sâu rộng đến tất cả các đơn vị, các tầng lớp nhân dân, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước và tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển KT-XH. Nổi bật là: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,3%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 25,712 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 26,91 %. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh vực trong xây dựng hệ thống chính trị, việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước và cải cách hành chính; lĩnh vực VH-XH, QP-AN tiếp tục có nhiều chuyển biến. Từ phong trào thi đua, UBND huyện quyết định khen thưởng thường xuyên và khen thưởng trong năm học 2011 - 2012 cho 1818 trường hợp; UBND huyện khen thưởng đột xuất, khen theo chuyên đề cho 1.867 trường hợp, trong đó có 502 tập thể, 1.365 cá nhân. Cũng trong năm qua, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tân Lạc, Huân chương Lao động hạng ba cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân.

Nhân dịp này, huyện đã khen thưởng cho 7 tập thể xếp thứ nhất, 12 tập thể xếp thứ nhì và  19 tập thể xếp thứ ba của các khối thi đua của năm. UBND huyện tặng giấy khen cho 34 tập thể cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm, dẫn đầu các khối thi đua, dẫn đầu các mặt công tác.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2012, huyện Tân Lạc tiếp tục tổ chức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2013 gắn với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Huyện Tân Lạc chung sức xây dựng nông thôn mới”./.

 

                                                         Bùi Huy  - Lưu An

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục