Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy thăm quan gian hàng xúc tiến đầu tư của tỉnh ta.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy thăm quan gian hàng xúc tiến đầu tư của tỉnh ta.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 2 và 3/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tuyên Quang, BCĐ Tây Bắc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ KH&ĐT, UBND các tỉnh vùng Tây Bắc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc tới dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, tổ chức quốc tế; các tỉnh, thành phố trong vùng, đông đảo các doanh nghiệp trong cả nước.

 

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, các doanh nghiệp trong tỉnh.

 

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến, tham luận sâu sắc của các bộ, ngành T.Ư, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các tỉnh đề cập tới tiềm năng, lợi thế của vùng; đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị các cơ chế chính sách đặc thù và hiến kế, đề xuất những giải pháp để các tỉnh vùng Tây Bắc khai thác hiệu quả thế mạnh, tập trung phát triển các ngành công nghiệp, khai thác chế biến khoáng sản, nông, lâm nghiệp, thủy điện, sản xuất xi măng, du lịch văn hóa, bản sắc… tạo chuyển biến mới về KT-XH.

 

Tại hội nghị, các địa phương trong khu vực đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 26 dự án với tổng số vốn trên 10.600 tỷ đồng, ký biên bản ghi nhớ 16 dự án đầu tư với tổng số vốn trên 16.800 tỷ đồng. Riêng các ngân hàng thương mại cam kết cho vay 15 dự án đầu tư với tổng số vốn khoảng 20.000 tỷ đồng. Nằm trong chương trình xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc, Ngân hàng Nhà nước và BCĐ Tây Bắc đã chủ trì buổi tọa đàm các giải pháp mở rộng tín dụng, thúc đẩy phát triển KT - XH vùng Tây Bắc; hội thảo kết nối nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý về nghiên cứu chuyển giao KH - CN để phát triển bền vững vùng Tây Bắc; tham quan một số dự án điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong đêm khai mạc đã diễn ra chương trình giao lưugóp sức cùng đồng bào Tây Bắc, các doanh nghiệp, tổ chức đã ủng hộ trên 540 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, giúp người nghèo vùng Tây Bắc xóa nhà tạm nhà, dột nát, giúp học sinh, sinh viên nghèo được vay vỗn hỗ trợ lãi suất, giúp người dân có nguồn lực để phát triển sản xuất, cải thiện kết cấu hạ tầng và đời sống.

 

       

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận đầu tư cho 1 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 17,5 triệu USD và 2 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký khoảng 1.200 tỷ đồng.

 

 

       

Giám đốc Sở KH&ĐT Bùi Hải Quang ký kết biên bản ghi nhớ các dự án đầu tư vào địa bàn.

 

Tại hội nghị, UBND tỉnh ta đã trao giấy chứng nhận cho 3 dự án đầu tư, trong đó có 1 dự án FDI, tổng số vốn đăng ký 17,5 triệu USD và 2 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký khoảng 1.200 tỷ đồng. Tập đoàn Charm Vit-Hàn Quốc ủng hộ chương trình an sinh xã hội 600 triệu đồng. Tỉnh ta đã giới thiệu cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh khi đầu tư vào địa bàn, đồng thời trưng bày 4 nhóm hàng hóa: sản phẩm công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ; sản phẩm may mặc; sản phẩm văn hóa - thể thao; các sản phẩm nông, lâm sản và thực phẩm của các dự án đầu tư đang hoạt động hiệu quả

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hội nghị đã thành công và đạt được mục tiêu kể cả nguồn vốn đầu tư và công tác an sinh xã hội, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, các doanh nghiệp dành cho vùng Tây Bắc còn nhiều khó khăn. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho BCĐ Tây Bắc các bộ, ngành T.Ư khẩn trương chuẩn bị kế hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng Tây Bắc trình Chính phủ phê duyệt làm căn cứ để bố trí, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là hạ tầng giao thông cho vùng Tây Bắc, tập trung triển khai một số dự án đầu tư quan trọng; đáp ứng nguồn vốn cho các dự án đầu tư, chú trọng nghiên cứu và chuyển giao KHCN, tạo sự phát triển bền vững cho vùng Tây Bắc. Đối với UBND các tỉnh cần tiếp tục cải thiện mạnh môi trường đầu tư, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc của đồng bào các dân tộc trong vùng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện cho vùng Tây Bắc ngày càng phát triển.

 

 

                                                                                  Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục