Đỗ Đức Hùng Chủ tịch CĐVC tỉnh.

Đỗ Đức Hùng Chủ tịch CĐVC tỉnh.

(HBĐT) - Xác định cải các hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, các cấp CĐ Viên chức tỉnh đã phối hợp với chuyên môn đề xuất các biện pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong khi giải quyết công việc.

 

Loại bỏ thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; đổi mới quy trình xử lý công việc CCHC bước đầu giảm thủ tục phiền hà, tiêu cực, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, thủ tục đơn giản, công khai hơn.

Hiện nay, các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc CĐ Viên chức tỉnh đều thực hiện cơ chế “một cửa”, một số đơn vị triển khai áp dụng mô hình “một cửa liên thông” được tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân đánh giá cao. Nhiều đơn vị áp dụng CNTT và tiêu chuẩn ISO, xây dựng trang Web nối mạng nội bộ, hộp thư điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

 

 

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sáng tạo

     

                   

      Trần Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương.

Hàng năm, Công đoàn ngành phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đến 100% CĐCS. Đặc biệt, phong trào thi đua luyện tay nghề, thi thợ giỏi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ đã đem lại hiệu quả thiết thực trong SX-KD.  

Có được kết quả đó là do BCH Công đoàn đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức phát động và đăng ký thi đua tại các đơn vị ngay từ đầu năm. Ngoài ra, hàng năm còn phát động nhiều đợt thi đua ngắn ngày, chọn các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của  CĐCS như tổ chức các cuộc thi thợ giỏi, thi nâng bậc cho CNLĐ. Thành lập Hội đồng sáng kiến, Ban Thi đua - sáng kiến - tiết kiệm; có quy chế biểu dương, khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có sáng kiến khoa học làm lợi cho DN... Thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo bằng những chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể, thiết thực.

Phát huy vai trò làm cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động

                    

Nguyễn Long, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam.

Trong 10 năm qua, từ khi Công ty thành lập, Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo Công ty chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CN-LĐ. Đây là nhiệm vụ cần có sự nhạy bén và chủ động ở cấp cơ sở nhằm mang lại lợi ích hài hòa cho NLĐ và DN. Chính vì vậy, chúng tôi thường xuyên có những đề xuất, kiến nghị hợp lý, hợp tình với Ban lãnh đạo Công ty để kịp thời điều chỉnh, quan tâm thiết thực, hiệu quả đối với công nhân như: đảm bảo chế độ giờ làm, tiền lương (hiện nay, CNLĐ có mức lương trung bình 2,5 triệu đồng/người/tháng); xây dựng nhà trẻ, nhà ăn, khu nhà ở công nhân... Với mức thu nhập và đời sống ổn định, đoàn viên - công nhân đã yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với công ty lâu dài. Đó chính là những đóng góp thiết thực của tổ chức công đoàn cùng Công ty từng bước vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng hình ảnh và thương hiệu, trở thành một trong những công ty cung cấp thấu kính chất lượng cao trên thị trường thế giới.

Quan tâm nâng cao chất lượng đời sống công nhân

                   

   Nguyễn Thị Hải, ĐVCĐ Công ty TNHH Minh Trung (CĐ các KCN tỉnh). 

Tổ chức công đoàn phối hợp với Ban GĐ Công ty TNHH Minh Trung (Công đoàn các KCN tỉnh), đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CN-LĐ như: bảo đảm các chế độ BHXH, BHYT, nâng chất lượng bữa ăn ca, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ... Tuy nhiên, có nhiều công nhân xa nhà làm việc tại công ty phải ở thuê nhà trọ, điều kiện đi lại, sinh hoạt và ANTT không được đảm bảo, vì thế công nhân chưa thực sự yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với công ty.

 

Do vậy, thời gian tới, tổ chức công đoàn cần tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền và trực tiếp là các doanh nghiệp, quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội thiết yếu tại các KCN như: xây nhà ở cho CNLĐ và các công trình thiết yếu như: trường mẫu giáo, khu vui chơi văn hóa, thể thao... Các cấp công đoàn cần tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ.

 

 

 

                                                              

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục