Các đồng chí lãnh đạo T.Ư Hội NCT, UBND tỉnh trao đổi với BTV Hội NCT tỉnh tại hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức Hội năm 2013. Ảnh: P.V

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư Hội NCT, UBND tỉnh trao đổi với BTV Hội NCT tỉnh tại hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức Hội năm 2013. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống người cao tuổi (NCT) Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2013), phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn Tiến sĩ Bùi ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh.

 

P.V: Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, xin ông cho biết đôi nét về hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của ngày truyền thống trên?  

TS Bùi ỉnh: Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ NCT Việt Nam đã có những cống hiến to lớn, góp phần vun đắp nên truyền thống vẻ vang của dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vị trí, vai trò của NCT trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Ngày 6/6/1941, Bác Hồ ra lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” và viết “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc  phụ lão”, Người khẳng định: “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong; phụ lão đều gánh trách nhiệm nặng nề  Tiếp đó, trong thư gửi các vị phụ lão, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thành lập   Phụ lão cứu quốc hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, NCT đã sát cánh cùng nhân dân cả nước tích cực tham gia nhiều phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng, xây dựng nước Việt Nam thống nhất, dân giàu , nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và tiến vững chắc lên CNXH. Trong công cuộc đổi mới, Hội người cao tuổi cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng“, ra sức hiến kế, hiến công nêu gương sáng trên các lĩnh vực sản xuất, xoá đói - giảm nghèo, khuyến học - khuyến tài xây dựng xã hội học tập, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch - vững mạnh. Hàng triệu hội viên người cao tuổi đã tham gia các tổ chức hoà giải, an ninh nhân dân, thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trực tiếp hoà giải các bất hoà trong dân cư, phát hiện kẻ xấu, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi. Hàng vạn hội viên NCT đang đảm nhận Bí thư chi bộ, cấp uỷ Đảng, trưởng, phó nhiều đoàn thể ở địa phương và cơ sở.  

Cùng với phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, Hội NCT Việt Nam đã tích cực xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh. Từ ngày thành lập Hội (26/5/2006) đến nay, đã có 11.108/11.122 xã, phường, thị trấn thành lập tổ chức Hội (đạt 99,8%), có 99.578 chi hội, 250.540 tổ hội bám rễ sâu trong các thôn, bản, buôn, làng, KDC, tổ dân phố, thu hút gần 9 triệu NCT vào Hội. Hầu hết cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đánh giá Hội NCT là một đoàn thể đông hội viên, hoạt động phong phú, góp phần tích cực thực hiện các chương trình KT-XH; giữ vững ANCT - TTATXH từ cơ sở; việc nhà, việc làng, việc nước đều có NCT tham gia. Tổ chức Hội NCT thực sự là cầu nối giữa Đảng với dân.  

Từ nguyện vọng tha thiết của lớp người cao tuổi trong cả nước và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngày 26 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 772/QĐ-TTg: Lấy ngày 06 tháng 6 hàng năm là “Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam“. Tiếp đó ngày 23 tháng 11 năm 2009, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoá XII) đã ban hành Luật NCT, trong đó ghi rõ: “Ngày 6/6 hàng năm là Ngày NCT Việt Nam“.  

PV: Xin ông cho biết kết quả công tác xây dựng tổ chức hội và phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT thời gian qua?  

TS Bùi ỉnh: Hướng hoat động về cơ sở, xây dựng Hội  cơ sở, chi hội, tổ hội vững mạnh về tổ chức, cán bộ nhằm  bảo đảm thực hiện tốt Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội IV của Hội, các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Hội và Nghị quyết, chương trình công tác của Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện, góp phần triển khai thực hiện tốt Luật NCT, chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2012-2020, các nghị quyết, thông tư hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành. Thực hiện đúng chức năng Hội NCT các cấp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NCT theo chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả, đa dạng hóa nội dung và phương thức các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT của Hội cơ sở, chi hội, tổ hội  phù hợp với đặc điểm của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu cơ bản về đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe, nâng cao hiểu biết, vui chơi giải trí của NCT ở cơ sở.  

Thực tế ở tỉnh ta, từ cơ sở Hội NCT phường Phương Lâm được thành lập đầu tiên năm 1996, đến nay, 210 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có Hội NCT với 1.998 chi hội, 2149 tổ hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự phối hợp của MTTQ, các ngành, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, từ những hoạt động ban đầu mang tính chất tình nghĩa ở cơ sở, nay đã có bước phát triển mới với nhiều nội dung phong phú, thu hút đông đảo NCT tham gia tổ chức Hội. Trong 5 năm qua (từ 2008 - 2013), năm 2008, tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 76.856 hội viên, đến nay đã tăng lên 83.601 hội viên (chiếm 10,5% dân số toàn tỉnh). Hiện nay, Hội NCT trong tỉnh có hệ thống tổ chức từ tỉnh, huyện đến cơ sở. Các cấp Hội NCT đều hướng về cơ sở và xác định đây là tâm điểm để tổ chức các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Hiện nay Hội NCT cơ sở đã có 1.112 CLB văn hoá, thể thao và tổ, đội văn hoá, văn nghệ đã thu hút gần 25.000 hội viên tham gia thường xuyên; đã tạo sân chơi và thu hút NCT vào tổ chức hội.  

Các chương trình công tác của các cấp Hội NCT đều hướng về cơ sở để chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, tăng cường chức năng giám sát của hội trong thực hiện chế độ chính sách theo Luật NCT trên địa bàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NCT. Hơn 2 năm triển khai thực hiện Luật NCT công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi tròn tuổi: 70, 75, 80, 85, 90, 100 trên địa bàn tỉnh chu đáo, trân trọng; công tác khám - chữa bệnh, phát thẻ BHYT, sửa chữa nhà tạm, xây nhà cho NCT nghèo, cô đơn; tổ chức thăm hỏi người cao tuổi đau yếu được tăng cường; tổ chức tang lễ, tiễn đưa NCT qua đời chu đáo, tình nghĩa. Trong dịp lễ tết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho NCT nghèo, cô đơn...

Trong phong trào thi đua Tuổi cao - gương sáng, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã vận động hội viên, phát huy vai trò NCT, tham gia xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng quy ước, hương ước của làng, xã; động viên, giáo dục gia đình, răn dạy con cháu không vi phạm pháp luật, hăng hái thi đua, lao động, sản xuất; làm nòng cốt trong sinh hoạt của nhà văn hóa làng, xã, CLB. 100% gia đình hội viên đã đăng ký thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”; hàng năm đã có hàng chục nghìn gia đình NCT đạt văn hoá và ông bà, cha mẹ mẫu mực. Có hơn 9.000 hội viên NCT tích cực tham gia hoạt động trong giáo dục thế hệ trẻ, khuyến học, khuyến tài. Hiện nay, hàng chục nghìn NCT trực tiếp lao động sản xuất trên 1.000 vườn, trại; 350 cơ sở SX-KD, 426 cơ sở dịch vụ do NCT làm chủ. Hơn 14.000 NCT tham gia làm: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, bản, khu phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng , phó ban MTTQ; trưởng, phó đoàn thể, tổ an ninh nhân dân, phát hiện, tố giác các vụ việc tiêu cực, phạm pháp, góp phần hạn chế không để các vụ việc phát sinh lớn... Lớp NCT tích cực tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Các phong trào thi đua của Hội NCT đã khai thác tiềm năng, kinh nghiệm và vai trò của lớp NCT đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao, xã hội ghi nhận.  

PV: Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Hội NCT tỉnh có những định hướng, nhiệm vụ cụ thể gì, thưa ông?  

TS Bùi ỉnh: Để nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thi đua yêu nước Tuổi cao - gương sáng, Ban chấp hành Hội NCT tỉnh đã xác định 3 nhiệm vụ của công tác trọng tâm trong thời gian tới, đó là:  

- Xây dựng Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác Hội, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của NCT; chính sách của Nhà nước đối với NCT. Năm 2013 và các năm tiếp theo, các cấp hội sẽ tập trung triển khai kế hoạch xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, nâng cao hoạt động của chi hội, tổ hội làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT..

 - Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc NCT, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NCT. Nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của NCT để kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tăng cường chức năng giám sát của hội đối với các cơ quan Nhà nước trong thực hiện chăm sóc người cao tuổi theo Luật NCT. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường nguồn lực cho công tác chăm sóc NCT, tiếp tục nâng cao chất lượng vận động quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT các cấp, đặc biệt là quỹ chăm sóc ở các cơ sở.

 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua yêu nước Tuổi cao -gương sáng lên một bước mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước nói chung, của Đảng bộ, chính quyền tỉnh nói riêng và nhu cầu, nguyện vọng của Hội NCT. Tiếp tục vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đã ký kết giữa Hội NCT với các ngành như: ngành công an, về việc Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015; ngành NN-PTNT về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015; ngành Tài nguyên và Môi trường về việc Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2012-2016. 

 

PV: xin cảm ơn ông!  

                                                   

                                              Hồng Duyên - Hồng Thúy (thực hiện)

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục